Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực

ANTĐ - Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Thủ đô ước đạt 9,24%-cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Cùng với đó, 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục có chuyển biến tiến bộ. Quy hoạch xây dựng được đẩy nhanh tiến độ, hạ tầng đô thị được đẩy mạnh đầu tư. Các đơn vị thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” có kết quả khá rõ…

Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực ảnh 1

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội - Vũ Hồng Khanh cho biết, tổng sản phẩm trên
           địa bàn (GRDP) năm 2015 ước tăng 9,24% - cao nhất trong 4 năm trở lại đây

Tăng trưởng ước đạt 9,24%

Đây là những đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 được nêu ra tại Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2016 được UBND TP gửi HĐND TP.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội - Vũ Hồng Khanh cho biết, TP đã chủ động tổ chức kế hoạch sớm gắn với phát động thi đua thực hiện các nhiệm vụ năm 2015 trên toàn địa bàn. Tiếp tục chọn năm 2015 là “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Xác định tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Qua đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2015 ước tăng 9,24% - cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Quy mô GRDP năm 2015 đạt khoảng 27,6 tỷ USD, bình quân đầu người 3.600 USD – gấp 1,8 lần so với năm 2010.

Giá trị gia tăng ngành công nghiệp năm 2015 ước tăng 8,05%, ngành xây dựng tăng 12,14%, ngành dịch vụ tăng 9,91%. Thị trường hàng hóa ổn định, giá cả được kiểm soát.

Kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 11.348 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 25.497 triệu USD. Khách du lịch quốc tế lưu trú tại Hà Nội ước đạt 2,24 triệu lượt khách, tăng 9,55% so với năm 2014.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 146.585 tỷ đồng, tương đương 103,5% dự toán, chi ngân sách ước thực hiện 69.970 tỷ đồng. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 tăng 0,12% so với tháng 9, ước trung bình cả năm tăng khoảng 1%.

Trong năm 2015, TP đã triển khai có hiệu quả “Năm trật tự văn minh đô thị”, tập trung đảm bảo an toàn giao thông. Bộ mặt đô thị các tuyến phố được đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Các công trình hạ tầng giao thông được tập trung chỉ đạo, qua đó đưa vào sử dụng 12 công trình giao thông quan trọng của TP.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, nhiệm vụ quốc phòng quân sự… được tăng cường. Các lực lượng công an, quân đội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc giảm.

Nhìn chung, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế xã hội năm 2015 đạt kết quả tích cực, toàn diện. Kinh tế tăng trưởng cao hơn năm 2014, cùng với đó 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phát triển toàn diện

Báo cáo gửi HĐND TP Hà Nội, UBND TP cho biết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 được xây dựng trong bối cảnh lạc quan về triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới và tình hình trong nước có nhiều thuận lợi. Do đó chưa lường hết được những khó khăn, thách thức nên nhiều mục tiêu đề ra là khá cao.

Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực ảnh 2Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước

Trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, đất nước và Thủ đô phải đối mặt với những khó khăn, thách thức gay gắt như tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, khủng hoảng nợ công kéo dài, cạnh tranh ngày càng quyết liệt và diễn biến phức tạp trên Biển Đông…

Hà Nội có những khó khăn đặc thù trong quá trình phát triển với tốc độ đô thị hóa rất nhanh, khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu rất cấp bách. Dân số tăng cao, cơ sở hạ tầng quá tải và chưa đồng bộ… Tuy nhiên, với sự nỗ lực, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, kinh tế - xã hội của Thủ đô đã có bước phát triển toàn diện.

Cụ thể, kinh tế tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm, TP đã có 14/20 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. 

Với cơ sở nêu trên cùng dự báo về tình hình quốc tế và trong nước năm 2016, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI đã thông qua mục tiêu tổng quát giai đoạn 2016-2020. Trong đó, xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu với 4 nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 được đặt ra ở mức 8,5-9%.

Năm 2016, mục tiêu tổng quát được đặt ra là đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm 2015. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội…. Trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP được đặt ra ở mức 8,5-9%.

Tin cùng chuyên mục