Kodak đệ đơn bảo hộ phá sản

ANTĐ - Công ty phim ảnh nổi tiếng toàn cầu Kodak với 132 năm lịch sử đã phải trả giá cho thất bại trên thị trường ảnh kỹ thuật số khi chính thức nộp đơn xin phá sản.

Eastman Kodak Co, công ty phát minh ra máy ảnh cầm tay và giúp cả thế giới có được những hình ảnh đầu tiên từ mặt trăng ngày 19-1 đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản, chấm dứt quãng thời gian sa sút kéo dài đối với một trong những công ty nổi tiếng nhất của Mỹ.

Công ty tiên phong trong lĩnh vực phim ảnh này mặc dù đã cố gắng tái cơ cấu để trở thành nhà bán lẻ sản phẩm tiêu dùng nhưng trong cuộc cạnh tranh với máy ảnh kỹ thuật số, hãng đã buộc phải cắt giảm 47.000 việc làm, đóng cửa 13 nhà máy sản xuất cùng 130 cơ sở gia công kể từ năm 2003.

Kodak cho biết, họ vừa nhận được 950 triệu USD từ khoản tín dụng 18 tháng do Citigroup cung cấp. Khoản nợ bảo hộ phá sản này sẽ giúp cho Kodak có thời gian cần thiết tìm lại người mua 1.100 bằng sáng chế kỹ thuật số của hãng vả định hình lại các phương án kinh doanh trong khi vẫn phải trả lương cho 17.000 nhân viên.

Khi thị trường chứng khoán New York đóng cửa hôm thứ tư, giá cổ phiếu của Kodak chỉ còn 55 cent, trong khi giá giao dịch một năm trước gấp gần 10 lần (5 USD). Kodak có nguy cơ bị hủy bỏ niêm yết vì giá trị cổ phiếu thấp dưới 1 USD.