Kịp thời hỗ trợ 64 ngư dân gặp nạn trên biển

ANTĐ -  Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến 8h ngày 17-6, toàn bộ 32 lao động trên tàu QNg 95429 - TS của ông Đỗ Mai Tấn, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã được cứu sống sau khi tàu bị chìm ngoài khơi. 

Tàu QNg 95429 - TS có công suất 444 CV, xuất bến Cửa Sa Cần vào ngày 7-5, đến 3h30 sáng 17-6 khi đang hoạt động tại tọa độ 8,48 độ vĩ Bắc; 114,3 độ kinh Đông, đã bị sóng to, gió lớn làm chìm.  Nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu Quảng Nam có số hiệu QNa 94545 - TS đã kịp thời đến tìm kiếm và cứu vớt 32 lao động trên tàu của ông Đỗ Mai Tấn. Tàu QNa 94545 - TS đã đưa  32 lao động này về Nha Trang, Khánh Hòa. Đồng thời, tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV Nha Trang cũng đã tiếp cận tàu QNa 94545 - TS nhằm chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên bị nạn. 

Kịp thời hỗ trợ 64 ngư dân gặp nạn trên biển ảnh 1

Ngư dân cứu hộ một tàu gặp nạn

Trước đó, lúc 1h cùng ngày, tàu cá QNg 95186 - TS của ông Nguyễn Thanh Dậu (34 tuổi) ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, khi đang neo đậu tại đảo Tốc Tan - Trường Sa đã bị sóng đánh đứt dây neo, va vào đá ngầm khiến nước tràn vào tàu. Trên tàu cũng có 32 lao động. Chiều  17-6, đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được chiếc tàu cá bị nạn, toàn bộ 32 lao động đã được đưa lên đảo Tốc Tan an toàn, không ai bị thương.