Kinh tế toàn cầu có thể rơi vào đợt khủng hoảng mới

ANTĐ - Theo báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc công bố ngày 18-12, đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã suy yếu đáng kể trong năm 2012, và dự báo vẫn tăng trưởng chậm trong hai năm tới. Báo cáo còn kêu gọi cần có những thay đổi chính sách để kích thích tăng trưởng và giải quyết cuộc khủng hoảng việc làm.

Với nhan đề “Tình hình kinh tế thế giới và triển vọng 2013”, báo cáo do Vụ Kinh tế và Các vấn đề xã hội Liên hợp quốc (DESA) thực hiện trong đó công bố dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,4% năm 2013 và 3,2% năm 2014, mức giảm đáng kể so với dự báo đưa ra cách đây một năm. Báo cáo nhấn mạnh rằng những yếu kém tại các nền kinh tế phát triển chính là căn nguyên gây nên suy giảm kinh tế toàn cầu. Các nền kinh tế phát triển, nhất là một số nước châu Âu, đang rơi vào vòng luẩn quẩn của “tỉ lệ thất nghiệp cao, rủi ro về tài chính, nợ công cao, thắt chặt tài khóa và tăng trưởng chậm”. Những khó khăn này đã tác động tiêu cực đến các nước đang phát triển. Vì vậy,  LHQ cảnh báo nếu các nước như Eurozone, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc không có chính sách kinh tế thích hợp, nền kinh tế toàn cầu có thể rơi vào đợt suy thoái mới.