Kinh tế tăng trưởng tích cực

ANTĐ - Báo cáo kinh tế vĩ mô quý III-2015 do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) công bố ngày 20-10 cho biết, nền kinh tế ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2015. 

* 3-6 tháng tới, giá cả vẫn ở mức thấp

Tốc độ tăng trưởng sản lượng quý III đạt mức 6,81%, cao nhất trong các quý III kể từ năm 2011. Tốc độ tăng trưởng tính chung trong 9 tháng cũng cao nhất trong giai đoạn trên, đạt 6,5%. Động lực cho tăng trưởng kinh tế chủ yếu đến từ khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng với tốc độ tăng trưởng 9,69%, cao vượt bậc so với cùng kỳ nhiều năm (2014: 5,75%, 2013: 4,88%). 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tính chung trong 9 tháng năm 2015 tăng 9,8% trong khi mức tăng cùng kỳ của năm 2014 chỉ đạt 6,7%. Khu vực sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận tín hiệu rất tích cực khi tuyển dụng thêm 7,1% lao động, cao hơn nhiều mức tăng 4,2% của năm 2013 và 2014. Sản lượng điện thương phẩm và tăng trưởng tín dụng cũng cho thấy tín hiệu tăng trưởng. Bên cạnh đó, tổng tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 9 đạt 10,78%, dự kiến cả năm có thể đạt mức 17% cho thấy tổng cầu của nền kinh tế đang hồi phục mạnh. Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân nộp vào ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2015 tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy một phần xu hướng gia tăng số lượng việc làm và thu nhập ở khu vực chính thức. 

Về giá cả, VEPR cho rằng, trong 1-2 quý tới, giá cả vẫn ở mức thấp, dù đến Tết Nguyên đán, mặt bằng giá có thể chịu áp lực. “Tốc độ tăng cung tiền đang vượt xa GDP danh nghĩa sẽ tạo ra rủi ro cho mặt bằng giá trong năm 2016. Chính sách tiền tệ nới lỏng quá mức cùng mức tỷ giá kém cạnh tranh có thể đang tích lũy những rủi ro gây bất ổn về giá trong ngắn hạn”- VEPR khuyến cáo.