Kinh tế phát triển theo chiều hướng tốt

ANTĐ - GDP nửa đầu năm 2014 tăng 5,2% cho thấy nền kinh tế đang dần hồi phục vì trong 6 tháng đầu năm ngoái tăng trưởng GDP chỉ đạt được 4,9%.

TS.Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương dự báo, tình hình những tháng cuối năm sẽ có những ảnh hưởng từ diễn biến trên Biển Đông, nhưng khả năng kinh tế Việt Nam vẫn có sự phục hồi, dù chậm. 

Theo ông Võ Trí Thành, tình hình kinh tế năm 2014 sẽ được nhìn nhận rõ ràng hơn vào cuối quý III tới. Tuy nhiên, hướng về tương lai, các nhà đầu tư có thể vẫn có nhiều kỳ vọng. Đó là sự thay đổi nhận thức tăng trưởng trong việc điều hành hiện nay. Nếu trước đây, cơ quan quản lý thường sử dụng biện pháp kỹ thuật như dùng chính sách tài khóa, tiền tệ để kích thích tăng trưởng, nay hai biện pháp truyền thống này sẽ khó được thực hiện và không hiệu quả thời gian tới.

Thay vào đó là việc hướng tới tăng trưởng chất lượng, như mục tiêu tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của từng mắt xích trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, 3 định hướng chính cũng được kỳ vọng. Thứ nhất, tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng, giảm chi phí vốn. Thứ hai, tái cơ cấu khối doanh nghiệp Nhà nước. Thứ ba, tăng độ mở cho nền kinh tế nhằm tạo động lực đổi mới và tăng sức cạnh tranh cho khối doanh nghiệp trong nước, cải thiện thể chế và môi trường đầu tư. 

Các hiệp định thương mại tự do đang trong lộ trình đàm phán, bao gồm Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và tham gia Cộng đồng kinh tế các nước ASEAN (năm 2015) dự kiến sẽ sớm được ký kết trong thời gian tới giúp loại bỏ các rào cản giao thương và đẩy mạnh tính cạnh tranh của các ngành sản xuất của Việt Nam trên toàn cầu.

Đánh giá mới đây của Ngân hàng HSBC cũng cho rằng: “Nhiều khả năng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2014 nhờ vào xuất khẩu và cầu nội địa tốt hơn. Cầu nội địa vẫn là yếu tố then chốt để Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7% trong trung hạn”.