“Kinh tế đang có dấu hiệu đi lên từ đáy”

ANTĐ - Theo TS. Lê Xuân Nghĩa - nguyên Phó chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia,  tăng trưởng tín dụng trong 5 tháng đầu năm nay vào khoảng 2,5%, là dấu hiệu tích cực so với mức tăng trưởng âm trong 5 tháng năm 2012.

Nhận định trên được đưa ra tại hội thảo “Nợ xấu, lãi suất và tác động đối với thị trường chứng khoán Việt Nam” do Công ty CP chứng khoán Vietcombank tổ chức chiều qua (7-6). TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, nền kinh tế đang có dấu hiệu đi lên từ đáy. Từ nay đến cuối năm tín dụng sẽ tăng dần và khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 12% là hoàn toàn có thực. Thậm chí, ở trường hợp tích cực hơn, tăng trưởng tín dụng có thể vào khoảng 16-17%, cao gần gấp đôi so với 8-9% của năm ngoái. Về vấn đề phá băng tín dụng, ngoài hạ lãi suất còn cần phải xử lý nợ xấu và đặc biệt quan trọng hơn là khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp kết hợp đồng bộ với việc xử lý các ngân hàng yếu kém.

Tin cùng chuyên mục