Kinh hoàng: Bé 9 tuổi bị cha dượng lạm dụng rồi giết chết

ANTĐ - Hắn không chỉ lạm dụng con gái riêng của vợ là bé Xiomara Fernandez, mới chỉ 9 tuổi, mà hắn còn nhẫn tâm giết chết cô bé để che đậy tội ác kinh hoàng của mình.

Jacinto Zuniga Trujillo kết hôn với người mẹ đơn thân là Graciela Fernandez cách đây 9 năm, khi đó Xiomara mới được mấy tháng tuổi. Trong mắt họ hàng và láng giềng thì hắn là một người cha dượng rất tốt, luôn quan tâm và yêu thương các con riêng của vợ.

Sau đó Trujillo và Graciela có chung thêm hai đứa con nữa. Mọi người mô tả hắn là “người của gia đình”, và đặc biệt luôn tỏ ra chăm sóc con cái.

Bé Xiomara Fernandez và hiện trường đầy những vết máu chưa thể lý giải

Thậm chí vào cái ngày kinh hoàng xảy ra vụ án đau lòng này, người mẹ của nạn nhân và cũng là vợ hắn vẫn nói rằng: “tôi chưa bao giờ nghi ngờ rắng ông ấy đã lạm dụng con bé”.

Gã cha dượng độc ác

Hiện trường rối rắm

Khi phát hiện xác của Xiomara trên vũng máu, và bên cạnh đó là Trujillo đang bị thương nặng, nhân chứng đầu tiên chứng kiến sự việc đã cho biết, bà ta nhìn thấy Trujillo cố gắng gượng dậy với vết thương trên người, nhưng có lẽ do bị thương quá nặng nên hắn đã gục xuống.

Cảnh sát đưa xác cô bé đáng thương ra khỏi hiện trường

Ngay sau khi phát hiện, Trujillo được đưa tới bệnh viên và đã qua cơn nguy kịch. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát thì Trujillo đã lạm dụng bé Xiomara từ tháng 10 năm ngoái, và hắn lo sợ sự việc bại lộ nên đã ra tay thủ ác với cô bé, sau khi thực hiện xong hành động đáng sợ này, hắn đã tự đâm vào mình nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Một điều khiến các cảnh sát chưa lý giải được là những dòng chữ không có ý nghĩa rõ ràng  được viết bắng máu ở trên cánh cửa sắt của một xe chở hàng, ở bên cạnh xác của Xiomara. Trên người của bé Xiomara là những vết thương chí mạng do dao gây ra, và trên người Trujillo cũng có một vài vết thương như vậy, chỉ có điều cô bé mới 9 đã ra đi mãi mãi, còn “người cha dượng tốt bụng” kia thì sẽ phải trả lời về hành động vô nhân tính của hắn trước tòa án tối cao Los Angeles vào 22-5 tới đây.