Kinh hãi phát hiện xe khách chở gần 200 heo sữa trương sình đi đêm cuối năm

ANTĐ - Đêm 31-12-2015, một chiếc xe khách chở gần 200 con heo sữa thối định tuồn về miền Tây tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng chặn tại cửa ngõ TP.Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h đêm 31/12, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 63B-008.07 xuất phát từ Đồng Nai đi Đồng Tháp. Trên xe chở theo 3 bao tải chứa 176 con heo sữa và 7300 quả trứng cút. Khi xe lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì bị đoàn liên ngành gồm trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (thuộc Chi cục Thú Y TP.HCM) và Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) chặn lại để kiểm tra hành chính.

Tang vật 176 con heo sữa thối bị thu giữ để tiêu hủy

Cơ quan chức năng ghi nhận, 3 bao tải chứa 176 con heo sữa trương sình, còn nguyên nội tạng, có dấu hiệu tím bầm, rỉ dịch, bốc mùi hôi nồng nặc. Tài xế Lê Minh Điệp (SN 1985, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển chiếc xe khách không xuất trình giấy kiểm dịch cũng như các giấy tờ khác liên quan đến nguồn gốc hàng hóa.

Làm việc  với cơ quan chức năng, Tài xế  Điệp cho biết, anh được 1 người ở huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) thuê chở số heo sữa và trứng chim cút về giao cho 1 người khác tại huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp). Theo tài xế này biết thì, lượng heo sữa nói trên sẽ được đưa vào một nhà hàng, phục vụ để đãi khách vào dịp năm mới.

Sự việc kéo dài đến 0h rạng sáng 1/1, khi cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế Điệp, thu giữ toàn bộ lô hàng để tiêu hủy. Sau đó cơ quan chức năng cũng giải tỏa phương tiện để tiếp tục đưa hành khách đi Đồng Tháp.