Trúng Jackpot Vietlott 192 tỷ đồng, người đàn ông tại TP.HCM vẫn "chưa tin"

ANTD.VN - Với giá trị lĩnh thưởng hơn 192 tỷ đồng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 do Vietlott phát hành, ông H.N đến từ TP.HCM trở thành người chơi may mắn lĩnh thưởng giải xổ số cao thứ hai lịch sử xổ số Việt Nam.

Chiều 20/5, Chi nhánh TP.HCM  (thuộc Vietlott) đã trao giải Jackpot sảm phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng thứ 423 cho ông H.N.

Trước đó, chi nhánh đã tiếp nhận chiếc vé xổ số tự chọn Power 6/55 từ ông H.N và qua kiểm tra trê hệ thống kỹ thuật cùng hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé đã trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55, kỳ quay số mở thưởng thứ 423 với trị giá trên 192 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế TNCN theo quy định). Điểm phát hành vé trúng thưởng là số 14 Xô Viết - Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Chia sẻ về tấm vé may mắn này, ông H.N cho biết, ông thường xuyên mua Vietlott kể từ khi phát hành sản phẩm xổ số tự chọn 4 năm qua, thông thường cách ngày lại mua một lần.

Do làm nghề tự do nên khi đi đâu gặp điểm bán hàng thuận tiện thì ông đều ghé vào mua vài vé và thường đều mua bằng cách để máy chọn ngẫu nhiên.

Vị khách hàng trúng thưởng 192 tỷ đồng vẫn "chưa tin" vào may mắn của mình

Hai ngày sau khi mua tấm vé trúng thưởng, ông đọc báo mới biết có khách hàng trúng thưởng 192 tỷ đồng, đem vé ra so thì thấy dãy số của mình trùng với dãy số trúng Jackpot. 

"Lúc này tôi cũng chưa tin, vì trước nay chứ mua vài vé chơi chứ không biết giải thưởng của Vietlott có thật hay không. Chưa nhận được tiền thì chưa tin được" - ông H.N chia sẻ.

Tại buổi lễ trao giải, ông H.N đi một mình, đeo mặt nạ và bảo mật các thông tin cá nhân. Ông cho biết vẫn giấu gia đình vợ con và cũng chưa có ý định nói ngay với vợ con mà sẽ chờ một thời gian mới nói. Hiện nay, ông chưa có dự định gì và cho biết sẽ dành thời gian lên mạng để "nghiên cứu cách tiêu tiền" - đồng thời sẽ vẫn duy trì công việc hàng ngày hiện nay.

Theo quy định của Bộ Tài chính, ông H.N có nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập cá nhân tại địa phương phát hành vé trúng thưởng (TP.HCM) ngay sau khi lĩnh thưởng (thuế suất 10% cho phần giá trị trúng thưởng.

Như vậy, ông H.N là người chơi lĩnh giải thưởng xổ số cao thứ hai của Vietlott và cũng là cao thứ hai của ngành xổ số Việt Nam.

Trước đó, tháng 5/2019, Vietlott đã trả thưởng giải thưởng kỷ lục 304 tỷ đồng cho một người chơi đến từ Hà Nội.

Hiện tại, TP.HCM là thị trường lớn nhất của Vietlott với khoảng 40% tổng doanh thu hàng năm. Qua hơn 3 năm kinh doanh, Vietlott đạt tổng doanh thu khoảng 13.000 tỷ đồng, nộp ngân sách các tỉnh, thành phố 4.000 tỷ đồng…