Ông lớn đua gom, giá vàng tăng vọt

ANTD.VN - Sau khi liên tục bán ra, góp phần đẩy giá vàng lao dốc thì những phiên gần đây, các “ông lớn” lại bắt đầu mua vàng khi kim loại quý có nhiều tín hiệu tích cực.

Trên thế giới, giá vàng đã tăng hơn 1% vào thứ phiên giao dịch thứ Năm (đêm qua theo giờ Việt Nam), khi các tuyên bố thất nghiệp cao kỷ lục của Hoa Kỳ trong tuần thứ hai liên tiếp làm gia tăng nỗi lo thiệt hại kinh tế do dịch Covid-19 và đẩy các nhà đầu tư về phía kim loại trú ẩn an toàn.

Sang đến sáng nay, giá vàng trên thị trường châu Á tiếp tục tăng thêm 1,2%, lên trên mức 1.611 USD/ounce.

Vàng giao ngay tăng 1,3% lên 1.610,68 USD/ounce vào lúc cuối chiều (giờ GMT), trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ ổn định cao hơn 2,9% ở mức 1.637,70 USD.

Nhiều chuyên gia nhận định tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, cùng với việc cổ phiếu bắt đầu giảm sẽ là thời điểm tương đối an toàn để mua vàng.

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong phiên sáng nay

Đại dịch đã lây nhiễm gần 1 triệu người trên khắp thế giới và giết chết hơn 50.000 người và buộc các quốc gia phải ban bố các lệnh hạn chế và phong tỏa. Dấu hiệu của sự yếu kém kinh tế kéo dài và các biện pháp kích thích ngày càng mạnh mẽ mà các chính phủ và ngân hàng trung ương theo đuổi dường như đã khiến cho vàng thêm sức hút.

Bằng chứng là nhiều “ông lớn” trong đầu tư đã quay trở lại với vàng. Quỹ giao dịch trao đổi vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust kể từ ngày 23/3 đã liên tục có những phiên mua ròng, đến nay đã tăng dự trữ thêm gần 64 tấn so với thời điểm trước đó, đạt 971,97 tấn vào thứ Năm, cao nhất kể từ tháng 10 năm 2016.

Trong nước, mặc dù đóng cửa hầu hết các hiệu vàng theo lệnh cách ly toàn xã hội, nhưng giá vàng vẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng nhẹ, mức tăng khá khiêm tốn so với vàng thế giới.

Cụ thể, vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng 150 nghìn đồng/lượng chiều mua vào, lên 47,20 – 48,70 triệu đồng/lượng (TP.HCM), 47,20 – 48,22 triệu đồng/lượng (Hà Nội).

Tại các đơn vị khác, giá vàng cũng tăng nhẹ, theo đó giá vàng niêm yết tại các đơn vị lớn như sau: DOJI 47,00 – 47,80 triệu đồng/lượng; Phú Quý 47,25 – 48,20 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu 47,10 – 48,10 triệu đồng/lượng; PNJ 48,80 – 47,85 triệu đồng/lượng…