Hà Nội "cháy" nước sạch đóng bình, loạn giá

ANTD.VN - Giá nước bình Lavie 19l đã lên đến hơn 100.000 đồng/bình (cả bình).

"Đứt" nguồn cung nước đóng chai tại một số siêu thị

Chị Quỳnh Châu (chung cư HH Linh Đàm- Hoàng Mai) cho biết: “Ngày thường, tôi bán bình Lavie 19l giá 65.000 đồng/bình, cộng thêm 50.000 đồng cược vỏ bình, là 115.000 đồng. Nay tôi tăng giá chút mà có khách kêu đắt quá, họ mua chỗ khác chỉ 90.000 đồng/bình (cả vỏ bình). Không thể nào có chuyện đó”.

Theo người bán hàng này, do các quận, huyện phía Tây Nam Hà Nội khan hiếm nước sạch trong những ngày qua nên nước đóng bình, nước đóng chai khan hiếm. Ngày nào chị cũng gọi hàng nhưng vẫn không đủ bán.

“Mấy ngày nay Lavie “cháy” bình 19l rồi, nên nếu chỗ nào bán nhiều, giao số lượng bao nhiêu cũng có, giá lại rẻ hơn thông thường thì khách hàng nên xem lại có phải đúng Lavie “xịn” không. Giờ 120.000- 130.000 đồng/bình cũng chỉ có hạn”- chị Quỳnh Châu nói.

Theo chị Nguyễn Hoa (Trung Văn- Nam Từ Liêm), chị đặt đại lý Lavie quen 5 bình, nhưng họ chỉ giao được 2 bình. “Tôi gọi bình có vòi, nhưng họ giao 1 bình úp cũng phải nhận. Giá tăng 5.000 đồng/bình so với ngày thường”- chị Nguyễn Hoa nói.

Bên cạnh đó, những người vận chuyển nước cũng "xin" thêm 5.000-10.000 đồng/bình với lý do khách đông, ưu tiên chuyển trước... 

Tương tự, các loại nước sạch đóng nhỏ tại các cửa hàng tạp hóa cũng tăng khá mạnh. Chai Lavie 6l tăng khoảng 2.000 đồng/chai so với ngày thường; Các loại chai nước nhỏ 500ml, 330mk tăng từ 1.500 đồng/chai so với ngày thường.

Do nguồn nước sạch, nước có thương hiệu như Lavie… khan hiếm cục bộ nên một số hãng khác như: HL, HS… do các cơ sở nhỏ lẻ trong làng nghề sản xuất, ngày thường chỉ bán 12.000 đồng/bình 19l nay cũng tăng lên 25.000 đồng/bình 19l. Hàng bán rất chạy.

Tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích của Vinmart, Vinmart+ khu vực phía Tây Hà Nội, siêu thị Big C, người dân ùn ùn đi mua nước đóng bình, nước đóng chai thuộc đủ các nhãn hiệu như: Dasani, Aquafina… Giá bán tại các siêu thị ổn định như ngày thường, nhưng nguồn hàng cũng bị “đứt”, không có để cung cấp liên tục.

Giá nước tại nhiều cửa hàng biến động liên tục, trong khi nguồn cung có hạn đã khiến thị trường xuất hiện nhiều loại nước nghi chất lượng kém, làm giả các thương hiệu nổi tiếng.

Trước đó, chiều tối 16-10, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT- Bộ Công Thương) đã có công văn hỏa tốc, yêu cầu Cục QLTT TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý với nước đóng chai, nước đóng bình.