Điều khiển tất cả thiết bị trong ngôi nhà bằng giọng nói

ANTD.VN - Chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói, bạn có thể điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà thông minh của mình theo ý muốn.

Ngày 16-8, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường tính năng mới: Điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói.

Đây là thành quả sau gần 2 năm nghiên cứu của các kỹ sư Lumi Việt Nam khi phát triển, ứng dụng thành công thiết bị Amazon Echo và phần mềm trợ lý ảo Alexa – một trong những thiết bị nhận diện giọng nói hàng đầu thế giới vào giải pháp nhà thông minh Lumi.

Đại diện Lumi Việt Nam giới thiệu về tính năng điều khiển nhà bằng giọng nói

Tính năng này cho phép chủ nhân điều khiển các thiết bị trong nhà qua giọng nói

Theo đó, tất cả các hệ thống thiết bị của ngôi nhà như chiếu sáng, rèm cửa, bình nóng lạnh, điều hòa, âm thanh, truyền hình… đều được gắn các bộ điều khiển điện tử để có thể kết nối với internet và điện thoại di động, cho phép chủ nhân điều khiển bằng giọng nói của chính mình.

Ngoài ra công nghệ mới này giúp gia chủ có thể thay đổi lịch hẹn giờ, hỏi và nghe tin tức mới, nhắc nhở công việc mỗi ngày, cài đặt chế độ đèn, nhạc, âm thanh... trong ngôi nhà theo ý muốn.

Khách hàng trải nghiệm tính năng mới 

Tính an toàn, thân thiện và dễ sử dụng giúp công nghệ nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói được sử dụng tại nhiều quốc gia, tại Mỹ có tới 48%, tại Anh là 43 %... và lần đầu tiên mô hình với tính năng độc đáo này lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, thông qua hệ thống 85 đại lý trên toàn quốc của Lumi Việt Nam.

Giải pháp nhà thông minh Lumi được lắp đặt và sử dụng tại các dự án quy mô lớn như Khu đô thị An Khánh, Mandarin Garden, Spendora, Time City, Royal City, Water Mark, ThangLong Number 01, Ecopark, Riverside Long Biên... Sản phẩm của Lumi Việt Nam cũng đã xuất khẩu sang một số nước như Ấn Độ, Australia, Brazil, Hàn Quốc…

Tính năng này cho phép chủ nhân điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà bằng giọng nói của chính mình
Tính năng này cho phép chủ nhân điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà bằng giọng nói của chính mình