Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc có thể đạt 70 tỷ USD

ANTĐ - Đó là nhận định của ông Đỗ Kim Lang - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương).

Cụ thể, 10 năm gần đây, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - Hàn Quốc tăng trưởng bình quân 23,4%/năm. Năm 2015, Hàn Quốc tiếp tục là một trong 3 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương đạt 34,4 tỷ USD, tăng 29,2% so với năm 2014. Theo dự báo của Hàn Quốc, quy mô thương mại giữa 2 nước sẽ tăng thêm 150 triệu USD/năm trong vòng 15 năm từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực. 

Ông Đỗ Kim Lang cho rằng: “Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng là một tín hiệu đáng mừng. Điều này cho thấy, quan hệ thương mại giữa 2 nước sẽ có những bước tăng trưởng cao hơn nữa. Mục tiêu nâng kim ngạch thương mại giữa 2 nước lên 70 tỷ USD vào năm 2020 chắc chắn sẽ đạt được, thậm chí còn hoàn thành trước thời hạn”.