Kim Duyên tiết lộ trang phục truyền thống tại "Hoa hậu Siêu quốc gia 2022"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại diện nhan sắc Việt tại đấu trường "Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022" Kim Duyên chia sẻ, cô sẽ mặc mẫu thiết kế có tên gọi "Hùng ca biển cả" tại phần thi trang phục truyền thống của cuộc thi này.

Theo tiết lộ của Kim Duyên, "Hùng ca biển cả" là một bức tranh về văn hóa của người Việt Nam. Bộ trang phục kể câu chuyện về tổ tiên của người Việt khi xưa đã cùng nhau chiến đấu, sinh sống, xây dựng và bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, các thế hệ đồng hành cùng nhau vững chí, bền gan sản xuất và lao động để kiến tạo cuộc sống ấm no. Đồng thời, họ luôn nuôi hy vọng và khát khao cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, đoàn kết cùng nhau khai hoang mở rộng biên cương, bờ cõi nước Việt.

Bộ trang phục này do nhà thiết kế Lê Long Dũng sáng tạo, có phần nón được thiết kế với hình dáng một chiếc thuyền chở 6 con người, có người đánh trống, có người cầm mái chèo, có người cầm những công cụ lao động sản xuất. Họ cùng nhau tạo nên hình ảnh con người Việt Nam bản lĩnh, đoàn kết và cần cù siêng năng, đầy những khát khao và hy vọng. Bên cạnh đó, phần cánh và thân áo được lấy hình ảnh chim lạc và họa tiết thổ cẩm làm chủ đạo. Đặc biệt, với điểm nhấn hoa văn thổ cẩm tôn vinh giá trị văn hóa về nghề dệt, thêu ở Việt Nam; còn hình ảnh chim lạc toát lên vẻ uy quyền đầy sức mạnh. Hai bên vai là hình ảnh của hai chiếc thuyền độc đáo, xuất hiện những chi tiết gần gũi, quen thuộc như: bồ nông, cá sấu, chim lạc và cả giao long - loài sinh vật trong thần thoại, tất cả được đính kết và tạo hình kỹ lưỡng, sống động. Những con vật linh thiêng vừa tôn vinh sức mạnh của con người Việt Nam vừa thể hiện vẻ đẹp sang trọng, quý phái của người phụ nữ.

Thông qua bộ trang phục truyền thống này, Kim Duyên cho biết, cô mong muốn giới thiệu với bạn bè thế giới về vẻ đẹp chiều sâu văn hóa và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam từ xưa đến nay, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại thì cùng nhau lao động hăng say để đất nước trở nên giàu đẹp và phát triển hơn.

Trước thềm phần thi trang phục truyền thống, đại diện nhan sắc Việt cũng bất ngờ đón nhận tin vui khi lọt vào Top 5 thí sinh chiến thắng tại phần thi hùng biện "Supra Chat". Đây là phần thi khiến Kim Duyên rơi vào ồn ào khi để lại màn trả lời ứng xử gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, người đẹp Việt Nam đã trả lời bằng tiếng Anh rằng nhân vật hoạt hình Disney mình yêu thích nhất là...Doraemon đến từ đất nước Nhật Bản.

Màn ứng xử có phần lạc đề này của Kim Duyên vấp phải sự bàn tán, bình luận trái chiều từ dư luận trong nước. Nhiều cư dân mạng cho rằng đại diện nhan sắc Việt đã đưa ra một câu trả lời kém duyên, không hiểu câu hỏi, thiếu kiến thức, nhầm lẫn khó hiểu...Trước sự việc này, Kim Duyên đã lên tiếng xin lỗi và tự nhận chính cô cũng cảm thấy thất vọng khi xem lại phần thi này.

"Mỗi cô gái và mỗi phụ nữ đều có một vương miện vô hình trên đầu. Vậy nên, chúng ta phải luôn tin tưởng vào bản thân mình, luôn yêu bản thân mình tốt nhất, và nỗ lực vì ước mơ và cộng đồng thân yêu của chúng ta. Bất kể thử thách nào, đừng bao giờ để vương miện của chúng ta rơi xuống." - Kim Duyên đồng thời chia sẻ.

Được biết sau khi chọn ra Top 5 phần thi hùng biện thì ban tổ chức "Miss Supranational 2022" sẽ cho phát các màn trả lời ứng xử tiếp theo của các thí sinh trong Top 5 này, bao gồm cả Kim Duyên. Điều này khiến khán giả không khỏi hồi hộp vì không biết sau sự cố nhầm lẫn Doraemon là nhân vật Disney thì đại diện nhan sắc Việt đã có phần đối đáp như thế nào bằng ngoại ngữ trước những câu hỏi từ phía người dẫn dắt phần thi trên.