Kiev vừa nã pháo vừa mở hành lang nhân đạo ở Donbass

ANTĐ - Theo bộ phận báo chí của chính phủ Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko đã chỉ thị lập hành lang nhân đạo cho dân thường muốn rời khỏi lãnh thổ phía đông nam đất nước, trong khi tiếp tục nã pháo vào Donbass.

Ông Poroshenko đã chỉ thị cho chính phủ tổ chức đưa dân thường ra khỏi khu vực hoạt động quân sự và chăm sóc y tế cho họ. Họ cũng được giao nhiệm vụ triển khai các trạm hậu cần, y tế cơ động để cung cấp nước uống, thực phẩm và thuốc men cho thường dân.

Hôm 9-6, Tổng thống Poroshenko đã tuyên bố về việc cần ngừng bắn ở phía đông đất nước trong tuần này. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp của “Nhóm liên lạc ba bên”, có sự tham dự của ông Poroshenko, đại diện đặc biệt của tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Haidi Tagliavini và Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov.

Đại diện của Kiev, Moscow và OSCE tuyên bố rằng đã đi đến sự hiểu biết về giai đoạn quan trọng trong kế hoạch Tổng thống Ukraine về việc giải quyết hòa bình tình hình ở phía đông nam đất nước. Tuy nhiên, tiếng súng vẫn tiếp tục nổ ở vùng Donbass.

Chỉ huy lực lượng dân quân Donetsk thông báo với hãng thông tấn Nga RIA Novosti là quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng hệ thống rocket BM-21 "Grad" các loại pháo và súng cối tự hành "Tulip", đặt tại ngọn núi Karachun gần đó để bắn phá vào Sloviansk.

Để đáp trả, lực lượng tự vệ Donbass đã tấn công trạm kiểm soát của lực lượng an ninh chính phủ nằm giữa Slaviansk và Kramatorsk, thuộc tỉnh Donetsk. Cuộc tấn công không đạt mục tiêu đề ra đã khiến một dân quân thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Lực lượng tự vệ được xe WRI yểm trợ tiến đến trại của lực lượng an ninh Ukraine và mở cuộc tấn công. Quân đội đã sử dụng pháo binh từ ngọn núi Karachun gần đó để áp chế hỏa lực. Lái xe WRI của lực lượng dân quân bị chết, chiếc xe hư hỏng, hai dân quân bị thương và phải rút lui về Slavyansk.

Theo tuyên bố của đại diện lực lượng dân quân, đội tấn công trạm kiểm soát tuy không thể đánh bại lực lượng an ninh, nhưng họ đã phá hủy hoàn toàn hai cụm pháo và thu một súng máy.

Đại diện của Hội đồng thành phố Slavyansk cho RIA Novosti biết là, do hậu quả cuộc chiến, đặc biệt là từ vài ngày nay, khi chính phủ sử dụng hỏa lực hạng nặng tấn công thành phố, nhiều thường dân đã bị giết chết, thành phố lúc này không có điện, nước và liên lạc di động.