Kiev và lực lượng ly khai đạt thỏa thuận về việc di dời thi thể nạn nhân MH17

ANTĐ - Đại diện chính quyền Kiev và lực lượng dân quân miền Đông Ukraine đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, về việc di chuyển thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia, Phó Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman, cho biết hôm 20-7.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với lực lượng đang kiểm soát khu vực xảy ra vụ tai nạn máy bay MH17, về việc di dời thi thể các nạn nhân. Số thi thể này sẽ được đưa tới địa điểm giám định pháp y trong các toa xe lạnh” ông Groisman cho biết.

Hiện cơ quan cứu hộ Ukraine đã tìm thấy 196 thi thể trên tổng số 298 hành khách và nhân viên phi hành đoàn trên chuyến bay MH17 tại khu vực huyện Shakhtersk, tỉnh Donetsk miền Đông của Ukraine.
Kiev và lực lượng ly khai đạt thỏa thuận về việc di dời thi thể nạn nhân MH17 ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17


Theo thông tin từ cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine, hoạt động tìm kiếm đã được thực hiện trong khu vực rộng 34m2. Hiện khoảng 32 km2 đã được rà soát. Có 380 người tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ, trong đó có 100 người thuộc cơ quan trên gồm cả thợ lặn cùng 20 phương tiện kỹ thuật. 

Chính phủ "nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng (DNR) cho biết, lực lượng ly khai sẽ đảm bảo an ninh cho các chuyên gia quốc tế tại nơi vụ tai nạn xảy ra. Đồng thời, chính quyền DNR cũng hối thúc Kiev ký kết một thỏa thuận ngừng bắn và tạo điều kiện cho các chuyên gia thực hiện việc giám sát hiện trường tại đây.

Chiếc máy bay Boeing-777 đang trên đường bay từ thành phố Amsterdam (Hà Lan) đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị rơi vào ngày 17-7, ở khu vực chiến sự giữa lực lượng dân quân địa phương và quân đội chính phủ Ukraine tại tỉnh Donetsk miền Đông Ukraine. Tất cả 298 hành khách có mặt trên máy bay đều đã thiệt mạng.