Kiev tiếp tục "hướng nòng pháo" về phía người dân đòi liên bang hoá

ANTĐ - Đêm 22-4, Kiev đã quyết định khôi phục các hoạt động vũ lực chống người ủng hộ Liên bang hóa ở miền đông Ukraine, ngay sau khi chuyến thăm của phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc.

Chiến dịch trấn áp người biểu tình đã bị đình chỉ sau thỏa thuận chấm dứt bạo lực đạt được tại cuộc gặp quốc tế ở Geneva ngày 17-4. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Kiev không hề thực hiện các thỏa thuận được thống nhất. Mỹ coi việc chính quyền Kiev nối lại cái gọi chiến dịch chống khủng bố như “quyền hạn hợp pháp để bảo vệ công dân”.

Vào đêm 22-4 quân đội Ukraine tiếp tục chiến dịch tại khu vực đông nam, theo lệnh của quyền Tổng thống Alexandr Turchinov. Đó chẳng qua là một giải pháp để ông Turchinov giữ chiếc ghế người đứng đầu Nhà nước.

Trước đấy, đám đông các phần tử dân tộc cực đoan đã tập hợp tại Kiev, uy hiếp quốc hội, đòi bãi nhiệm quyền Tổng thống nếu ông ta không ra lệnh cho lực lượng công lực mạnh tay đàn áp biểu tình ủng hộ liên bang hóa.

Kết quả, người biểu tình ở đông nam Ukraine một lần nữa bị tuyên bố là các kẻ khủng bố và những kẻ “khủng bố chính hiệu” trước đây dự định bị cấm, nay được gán cho cái mũ “lực lượng an ninh” để hợp thức hóa sự hiện diện của họ trong chiến dịch “chống khủng bố” được bắt đầu ở tỉnh Donetsk.

Kiev tiếp tục "hướng nòng pháo" về phía người dân đòi liên bang hoá ảnh 1

Bất chấp thỏa thuận Geneva, Kiev tiếp tục hướng nòng pháo về phía nhân dân


Điều này đã làm dấy lên sự lo ngại về một chiến dịch đàn áp đẫm máu đối với người biểu tình ở đong Ukraine. Thậm chí, chính ứng viên tổng thống Ukraine - ông Oleg Tsarev cũng đã lên tiếng phản đối hành động của Kiev: “Thay vì tuân thủ các thỏa thuận Geneva về Ukraine và làm giảm leo thang xung đột, quan chức Kiev đang cố tình gây thêm căng thẳng”.

Ông tuyên bố, chính quyền đang nỗ lực để máu đổ ở phía đông Ukraine. Họ điều động quân đội, chiến binh cận vệ quốc gia đến đây. Sự xuất hiện số lượng đáng kể những người mang vũ khí sẽ dẫn tới những tổn thất về sinh mạng con người, mà chủ yếu là những người dân của chúng ta.

Đã có những trường hợp tử vong đầu tiên. Ngày 23-4 tại thành phố Slovyansk, tỉnh Donetsk, người dân đã tổ chức chôn cất ba dân quân chết dưới làn đạn của chiến binh “Khu vực cánh hữu”, trong cuộc tiến công một trạm kiểm soát, sau khi chính quyền Kiev đã ban lệnh ngừng bắn trong ngày lễ Phục sinh.

Hành động của những kẻ dân tộc cực đoan không hề bị Kiev hay các chính trị gia phương Tây lên án. Vậy mà xác một người đàn ông được phát hiện ở bờ sông Bắc Donetsk đã lập tức được tuyên bố là nạn nhân của lực lượng dân quân vùng đông nam và lấy đó làm cái cớ để Kiev khởi động chiến dịch quân sự.

Kiev tiếp tục "hướng nòng pháo" về phía người dân đòi liên bang hoá ảnh 2

Trực thăng và thiết giáp quân đội Ukraine tại một điểm tập kết binh lực


Washington tỏ ra bình thản với phản ứng của Kiev. "Chúng tôi không thể phủ nhận quyền bảo vệ công dâm của chính quyền Kiev". Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, Ukraine đã thực hiện đầy đủ các điều khoản Gieneva, nhưng ông ta không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào về hành động của Kiev.

Như thường lệ, một thủ phạm làm căng thẳng tình hình trong khu vực được nêu tên là Moscow. Cũng vẫn ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng, Nga đã không thực hiện đầy đủ thỏa thuận Geneva vì ít có nỗ lực trong việc giải quyết các xung đột sắc tộc ở Ukraine, trong khi đó, nội dung chính của thỏa thuận này là chấm dứt bạo lực thì lại bị Kiev phớt lờ!

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố cáo, chiến dịch sử dụng lực lượng an ninh, tiếp theo là quân đội để tàn sát người biểu tình, do chính quyền Ukraine tổ chức từ ngày 13 tháng này, được quyết định chỉ 1 ngày sau khi Giám đốc CIA Joe Brennan “lén lút” sang thăm Kiev.

Nhà chức trách Kiev đã khôi phục chiến dịch vũ lực chống lại người biểu tình phản đối ở miền đông-nam Ukraine vào ngày 23-4, cũng ngay sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm Kiev ngày 21 và 22 tháng 4.

Kiev tiếp tục "hướng nòng pháo" về phía người dân đòi liên bang hoá ảnh 3

Xe bọc thép của quân đội Ukraine hành quân trên đường


Một người ngây thơ nhất về chính trị cũng có thể nhận thấy, chính Mỹ đang chỉ đạo mọi hành động của chính quyền Ukraine, về bản chất, Kiev chỉ là con rối để Washington giật dây.

Trong bối cảnh này, một số chính trị gia châu Âu, đặc biệt là những người không ngại đưa ra ý kiến ​​trái ngược với Mỹ, đã đưa ra cách giải thích riêng về sự kiện Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Czech CT24, cựu Tổng thống Czech Vaclav Klaus phát biểu rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine được Mỹ và EU kích động - họ quá sốt sắng trong việc lôi kéo quốc gia này về phía phương Tây.

Cựu nguyên thủ quốc gia Czech tin rằng, các bên lúc này cần phải ngừng gây áp lực với Ukraine để Kiev và nhân dân của họ tự quyết định vận mệnh tương lai của mình. Nếu không, cái mà châu Âu nhận được sẽ là một cuộc nội chiến lớn kề sát mình.

Kiev tiếp tục "hướng nòng pháo" về phía người dân đòi liên bang hoá ảnh 4

Người dân Ukraine chặn đường xe bọc thép của quân chính phủ tại thành phố Slovyansk - Donetsk


Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nhận xét: “Mục đích của họ vẫn như ban đầu là kéo dài khoảng cách giữa Ukraine và Nga, giữa nhân dân hai nước. Nhưng giờ đây, phương Tây nhận ra rằng cuộc đảo chính vũ trang lật đổ Tổng thống Yanukovych đã thất bại. Hơn nữa, còn dẫn đến những kết cục hoàn toàn bất ngờ ở miền đông Ukraine”.

Nhân những sự kiện gần đây, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng nhấn mạnh nhà cầm quyền Kiev cần thiết trung thành và khẩn trương thực hiện thỏa thuận tại cuộc họp với đại diện Nga, Mỹ, EU ở Geneva ngày 17-4.

Chúng bao gồm bãi bỏ lệnh sử dụng quân đội chống lại thường dân, tịch thu vũ khí của chiến binh “Khu vực cánh hữu” và các nhóm dân tộc cực đoan khác, giải phóng toàn bộ tù chính trị, chấm dứt ngược đãi các nhà hoạt động của phong trào phản đối ở khu vực phía đông nam và tiến hành cải cách hiến pháp thực sự và toàn diện ở Ukraine.