Kiev “tẩy chay” Ngày Chiến thắng của Nga, điều 20.000 quân bảo vệ lễ kỷ niệm riêng

ANTĐ - Ukraine đang lên kế hoạch thành lập một đội ngũ binh sĩ lên đến hàng chục nghìn cảnh sát để chống lại bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào từ Nga hay quân ly khai ở miền đông Ukraine, trước thềm lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng do Kiev tổ chức ở thủ đô vào tháng tới.

Căng thẳng ở Ukraine đang tăng lên khi các cuộc đụng độ ở chiến trường miền đông đất nước vẫn chưa ngừng nghỉ. Các quan chức an ninh của Kiev cho biết, một người lính phục dịch Ukraine đã bị giết chết trong 24 giờ qua, trong một cuộc tấn công gần sân bay Donetsk. Trước đó, hai nhà hoạt động ủng hộ Nga và một nhà báo Nga cũng thiệt mạng vì cuộc đụng độ của lực lượng ly khai và quân đội chính phủ.

Những diễn biến nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm dấy lên mối lo ngại trong lòng các nhà lãnh đạo Kiev, nhất là khi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng 9-5 đang đến gần.
Kiev “tẩy chay” Ngày Chiến thắng của Nga, điều 20.000 quân bảo vệ lễ kỷ niệm riêng ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk
Trong khi Nga đã nhận được “cái gật đầu nhận lời” tham dự Ngày Chiến thắng ở Moscow của 26 nguyên thủ các quốc gia thì Ukraine và hầu hết các thành viên EU ra sức “tẩy chay” ngày lễ này, vì cho rằng Nga không xứng đáng với ý nghĩa của nó, trước các vai trò của điện Kremlin trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, khiến hơn 6.100 người thiệt mạng.

Chính phủ Ukraine cũng cho biết, họ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng của riêng mình ở thủ đô Kiev và các thành phố khác và sẽ chuẩn bị trước những tình huống khi đối phó với các cuộc tấn công tiềm năng từ Nga.
“Chúng tôi không thể tin tưởng Nga và những kẻ khủng bố của họ. Chúng tôi phải cung cấp những cảnh báo về các cuộc tấn công cho dân chúng và bảo vệ họ bằng những phản ứng mạnh mẽ và kịp thời. Hơn nữa, Kiev quyết mang những tên tội phạm ra trước công lý”, Thủ tướng Arseny Yatseniuk cho biết.

Ông Yatseniuk đã kêu gọi các biện pháp bảo mật cao ở các thành phố lớn, bởi ông cho rằng Nga đang chi tiêu rất nhiều tiền vào việc đào tạo các tin tặc gây rối hệ thống an ninh mạng, một điều hoàn toàn không có lợi cho Kiev trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm 9-5.

Trả lời về kế hoạch hiện tại của chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết, 10.000 lính gác sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh tại 3.300 địa điểm nhạy cảm nhất trong cả nước, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân.
"Tổng cộng 20.000 nhân viên an ninh và cảnh sát Ukraine sẽ làm nhiệm vụ trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở thủ đô. Chúng tôi đã sẵn sàng để làm chủ tình hình”, ông Avakov nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cũng cho biết, nước này sẽ tăng cường bảo vệ kho vũ khí và các thiết bị quân sự khi tình hình căng thẳng ở phía đông đang ngày một leo thang và tiến tới kỷ niệm ngày lễ trọng đại của riêng quốc gia mình.