Kiev phủ nhận thông tin quân li khai bắn hạ MH17 bằng tên lửa của chính phủ

ANTĐ -  Bộ Quốc phòng Ukraine đã phủ nhận thông tin của cơ quan tình báo Đức (BND) cho rằng quân li khai miền đông đã bắn hạ máy bay MH17 bằng hệ thống phóng tên lửa Buk cướp được từ quân đội chính phủ.

“Bộ chỉ huy không quân Ukraine chính thức khẳng định rằng thông tin về việc quân li khai thu được một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 của không quân Ukraine là hoàn toàn không chính xác”, Bộ quốc phòng Ukraine ra thông cáo, nêu rõ.

Kiev khẳng định không có chuyện quân li khai dùng tên lửa Buk của chính phủ bắn hạ MH17

Theo tờ Der Spiegel của Đức, vào hôm 8-10, chủ tịch của BND Gerhard Schindler đã tổ chức một cuộc họp kín và tiết lộ rằng ông có chứng cứ chứng minh được phe li khai đã bắn rơi máy bay MH17 cướp được từ tay của quân đội chính phủ. Vụ máy bay bị bắn rơi diễn ra vào ngày 17-7, dẫn tới việc toàn bộ 298 người đi trên chuyến bay bị thiệt mạng.

Kiev đã khẳng định điều này không thể là sự thật do các “nhân sự, khí tài và vũ khí được đặt tại vùng Donetsk” đã được thay đổi vị trí vào hôm 29-6, hai tuần trước thảm hoạ xảy ra.

“Vào thời điểm các phần tử ly khai tiến vào căn cứ quân sự ở Donetsk, nơi này chỉ còn những phương tiện cũ không thể sử dụng”, Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.

Cũng trong bản báo cáo của mình, BND còn cáo buộc Kiev đã đưa thông tin sai sự thật về vụ rơi máy bay và khẳng định điều này “có thể giải quyết một cách chi tiết”. Tuy nhiên, chưa có chứng cứ nào được BND đưa ra mặc dù cơ quan này khẳng định họ đi đến kết luận này dựa vào “các hình ảnh vệ tinh và nhiều hình ảnh chứng cứ khác”.

Một cuộc điều tra quốc tế về MH17 vẫn đang được tiếp tục diễn ra. Bản báo cáo sơ bộ được đưa ra vào tháng 9 đã khẳng định chiếc máy bay hư hỏng cấu trúc do bị một “vật thể năng lượng lớn” đâm trúng từ bên ngoài, tuy nhiên chưa có bất kì thông tin nào về thủ phạm gây ra thảm hoạ này.