Kiev không muốn tham dự cuộc họp Geneve lần 2

ANTĐ - Ukraine thấy không cần thiết phải có thêm một cuộc họp 4 bên với EU, Nga và Mỹ, trong khi thoả thuận chung đạt được ở Geneve vào 17/4 vẫn đang được thực hiện, giám đốc văn phòng chính sách thông tin của bộ ngoại giao Ukraine cho biết vào thứ 3 (13/5).

“Về những gì liên quan đến thoả thuận Geneve, quan điểm của chúng tôi là tất cả các bên liên quan phải cố gắng hoàn thành những gì đã cam kết ở Geneve vào 17/4”, ông Evgeniy Perebiynis, giám đốc văn phòng chính sách thông tin của bộ ngoại giao Ukraine nói.

Kiev cho rằng một cuộc họp 4 bên mới ở Geneve là không cần thiết

Ông Perebiynis cho biết thêm rằng Ukraine cần làm sáng tỏ một vài điểm trong “bản kế hoạch” dành cho Ukraine mà tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đưa ra.

Bản kế hoạch được đưa ra bởi chủ tịch của OSCE  Didier Burkhalter từ trước đó, miêu tả chi tiết những bước đi cần thiết nhằm xuống thang tình hình ở Ukraine bao gồm giảm những hành động bạo lực, hạ vũ khí cũng như triển khai đối thoại quốc gia và bầu cử. Nó cũng đặt ra kế hoạch cho hàng loạt những hội nghị bàn tròn dưới sự chỉ dẫn của OSCE,  nhằm mang các bên xung đột đến bàn đối thoại.

Tổng thống Putin đã lên tiếng ủng hộ bản kế hoạch này trong cuộc gặp với ông Burkhalter vào thứ 4 (7/5).

Vào 12/5, ông  Burkhalter đã phát biểu rằng, không có lí do gì để tổ chức một cuộc hội nghị Geneve lần 2 về vấn đề Ukraine, trừ khi “tình hình chyển sang giai đoạn tiếp theo”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định vào hôm 12/5 rằng, Nga không có kế hoạch tham dự một cuộc họp 4 bên mới vì nó sẽ chẳng mang lại kết quả gì.

Tuy nhiên, ngoại trưởng các nước EU lại khăng khăng đòi tổ chức một cuộc gặp cấo bộ trưởng ở Geneve, nhằm giải quyết tình hình đang leo thang ở Ukraine.

Vòng đàm phán đầu tiên ở Geneve diễn ra vào 17/4. Các nhà ngoại giao của 4 bên liên quan là Mỹ, Nga, EU và Ukraine đã đồng ý về những thoả thuận nhằm hối thúc các lực lượng đối lập ngừng các hành động bạo lực, kích động và cực đoan để tiến đến hạ vũ khí và đối thoại đa phương.