Kiev có thể cấm mọi đường trung chuyển của Nga đi qua Ukraine

ANTĐ - Ukraine đã sẵn sàng chặn mọi đường vận chuyển của Nga đi qua lãnh thổ nước này, bao gồm các chuyến bay và khí đốt cung cấp cho châu Âu, thủ tướng Ukraine, Arseniy Yatsenyuk phát biểu vào hôm 8/8.

Quốc hội Ukraine sẽ cân nhắc về quyền lợi quốc gia và bỏ phiếu nhằm đưa ra phương án cuối cùng vào ngày 12/8, chủ tịch ngân hàng trung ương Ukraine, Valeria Hontareva cho biết.

Kiev cũng sẽ chuẩn bị danh sách trừng phạt bao gồm 172 công dân và công ty Nga với lí do “tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, ủng hộ hành động sáp nhập Crimea và xâm phạm lãnh thổ Ukraine”, thủ tướng Yatsenyuk phát biểu vào hôm 8/8.

Thủ tướng Ukraine, Arseniy Yatsenyuk đề xuất cắt mọi đường trung chuyển của Nga qua Ukraine

Những biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản, cấm hoạt động, cấm tư nhân hoá tài sản công, từ chối cấp giấy phép và khoá một phần hoặc hoàn toàn các đường vận chuyển khí đốt và hàng không.

Thủ tướng Ukraine khẳng định, đây là cách giải quyết duy nhất và nói thêm rằng, Ukraine sẽ sử dụng một phần khoản tiền hỗ trợ 17 tỉ USD của IMF để loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga và có thể cầu cứu cả Ngân hàng Thế giới (WB). Hiện Ukraine đã nhận được 3,2 tỉ USD từ IMF vào tháng 5.

Ông Yatsenyuk ước lượng Ukraine sẽ mất khoảng 7 tỉ USD nếu áp đặt trừng phạt lên một số ngành kinh tế của Nga, đối tác lớn thứ hai của Ukraine sau EU.

Vào hôm 4/8, chính phủ Ukraine cho biết, họ có kế hoạch hành động theo những lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào các ngành tài chính, năng lượng và quốc phòng của Nga.

Ukraine hiện đang nhập khẩu gần 50% khí đốt từ Nga với số liệu cụ thể vào năm 2013 là 27,7 tỉ m3 khí đốt.

Sơ đồ đường vận chuyển khí đốt của Nga

Hành động cấm các đường vận chuyển từ Nga qua Ukraine có thể tác động mạnh đến châu Âu, do lục địa này đang dùng 15% khí đốt là từ Nga. Vào tháng 6, tập đoàn Gazprom của Nga cho biết họ sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine, nhưng vẫn sẽ đảm bảo 180 tỉ m3 khí đốt cho châu Âu.

Căng thẳng với Nga về vấn đề giá và nợ khí đốt, cũng đã khiến Ukraine buộc phải tiết kiệm trong sử dụng năng lượng. Năm 2013, Ukraine tiêu thụ đến 55 tỉ m3 khí đốt, nhưng vào thời điểm hiện tại, nước này chỉ có khoảng 1,2 tỉ m3 dùng cho việc sưởi ấm trong các hộ gia đình, theo hãng thông tấn Itar-tass.

Trong trường hợp Ukraine cấm các đường vận chuyển chạy qua lãnh thổ của mình, Hungary, Slovakia và cộng hoà Séc, sẽ phải gánh chịu hậu quả do những nước này nhận khí đốt của Nga trực tiếp qua Ukraine. Gazprom cũng đã có đường ống dẫn khí đốt phía bắc, chạy đường vòng, không qua Ukraine mà đến thẳng Đức cùng nhiều nhà nhập khẩu lớn khác. Nga cũng đang xây dựng đường ống dẫn khí đốt South Stream, chạy qua các nước nam và trung Âu.