Kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh

(ANTĐ) - Sau khi Báo An ninh Thủ đô ra ngày 25-12-2007 đăng bài “Câu lạc bộ D&D (phố Ngọc Khánh): Xảy nhiều vụ việc phức tạp”, chiều cùng ngày, phóng viên ANTĐ đã trao đổi với ông Bùi Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình về vấn đề trên.

Câu lạc bộ D&D (phố Ngọc Khánh) Xảy nhiều vụ việc phức tạp:

Kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh

(ANTĐ) - Sau khi Báo An ninh Thủ đô ra ngày 25-12-2007 đăng bài “Câu lạc bộ D&D (phố Ngọc Khánh): Xảy nhiều vụ việc phức tạp”, chiều cùng ngày, phóng viên ANTĐ đã trao đổi với ông Bùi Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình về vấn đề trên.

Ông Bùi Văn Thông nhất trí với nội dung bài báo phản ánh về nhiều vụ việc phức tạp đã xảy ra tại câu lạc bộ D&D  (số 15-17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ) và cho biết: Trước đó, ngày 4-12-2007, UBND quận Ba Đình đã có báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tình hình hoạt động của câu lạc bộ này.

Báo cáo nêu rõ: Câu lạc bộ D&D thuộc Công ty TNHH Dịch vụ văn hóa Thăng Long (trước đó là câu lạc bộ Ngựa Vằn tại 29 Ngọc Khánh đã bị đình chỉ hoạt động ngày 18-2-2007) ngay từ khi khai trương 24-5-2007 cho đến 20-9-2007 đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Cụ thể, đã xảy ra 10 vụ việc về trật tự xã hội, trong đó có nhiều vụ án nghiêm trọng. Khách đến câu lạc bộ phần đông là thanh niên ăn chơi sành điệu, ăn mặc hở hang (có cả khách nước ngoài). Số lượng khách trung bình mỗi ngày từ 300 đến 400 người, ngày đông con số khách tăng lên 600, 700 người, trong khi sức chứa của câu lạc bộ chỉ từ 200 đến 250 người.

Câu lạc bộ hoạt động trên diện tích 350m2, lắp đặt hệ thống đèn lazer nhiều màu, dàn âm thanh với công suất lớn, sân khấu cơ động và để một khoảng sân ở giữa rộng 200m2 kê các bàn ghế nhỏ để thuận tiện cho khách lắc lư hoặc nhảy theo nhạc, tạo ra khung cảnh như một bar hay vũ trường.

Xảy nhiều vụ việc phức tạp tại CLB D&D
Xảy nhiều vụ việc phức tạp tại CLB D&D

Ngoài ra, hàng ngày vào cuối giờ (từ 22h đến 24h), cơ sở tổ chức canh gác, mở nhạc với âm thanh cực lớn để khách nhảy như vũ trường, có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp, thuốc lắc và là nơi môi giới, dẫn dắt gái mại dâm đi các khách sạn.

Trước tình hình đó, UBND quận Ba Đình đã tập trung tổ chức kiểm tra 26 lượt, xử phạt vi phạm hành chính 5 lần với tổng số tiền 12.200.000 đồng, tịch thu 151 chai rượu ngoại.

Với những diễn biến phức tạp như trên, UBND quận Ba Đình báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành chức năng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để có cơ sở đình chỉ hoạt động của câu lạc bộ D&D tại 15-17 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ.

Nhiều người dân quận Ba Đình gọi điện đến Đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố kiên quyết “đóng cửa” câu lạc bộ này bởi chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động đã xảy ra tại đây nhiều vụ việc phức tạp và còn tiếp tục  tiềm ẩn “nguy cơ cao” các yếu tố đe dọa đến an toàn khu vực nếu vẫn tồn tại điểm “ăn chơi” tai tiếng này!

Tiến Phúc