Kiện hãng hàng không vì bị đổi chỗ ngồi

ANTĐ - Bà Renee Rabinowitz, 81 tuổi, đang đệ đơn kiện Hãng hàng không quốc gia Israel El Al Airlines với cáo buộc phân biệt giới tính sau khi một tiếp viên hàng không đề nghị bà đổi sang ghế khác vì một người đàn ông khoảng 50 tuổi từ chối ngồi cạnh bà. 

Kiện hãng hàng không vì bị đổi chỗ ngồi ảnh 1

Trả lời Báo New York Times, bà Rabinowitz cho biết, vụ việc xảy ra trên chuyến bay 028 của El Al Airlines từ Newark, Mỹ tới Tel Aviv, Israel hồi tháng 12-2015. “Đối với tôi, đây không phải là vấn đề cá nhân. Đó là vấn đề học thức, tư tưởng và pháp lý. Tôi là người lớn tuổi hơn, có học thức, và đã đi khắp thế giới, thế mà có kẻ lại cho rằng tôi không thể ngồi cạnh hắn. Vì sao?”, bà Rabinowitz, từng là một luật sư, bức xúc nói. Sau vụ việc, hãng El Al Airlines đã đề nghị tặng bà 200USD giảm giá cho chuyến bay tiếp theo. Tuy nhiên, bà Rabinowitz kiên quyết đưa vụ việc ra tòa xét xử.