Kiểm tra vi phạm an toàn giao thông, lộ ra súng và đồ câu trộm chó

ANTĐ -Điều khiển phương tiện lưu thông trên đường và vi phạm giao thông, bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng bỏ chạy với nhiều biểu hiện đáng ngờ. Ngay lập tức, các đồng chí trong tổ công tác lập tức truy đuổi và bắt giữ đối tượng cùng bộ đồ nghề câu trộm chó và súng bắn đạn bột.

Ngày 19-9, lực lượng CSGT thuộc tổ tuần tra kiểm soát giao thông 212 Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 48B khu vực thị trấn Cầu Giát thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Bất chấp hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát, đối tượng vẫn tăng ga bỏ chạy với nhiều biểu hiện rất đáng nghi. Ngay lập tức, tổ công tác tổ chức truy đuổi nam thanh niên.

|

Đối tượng Hùng cùng tang vật khi bị lực lượng công an bắt

Nam thanh niên chạy được 2km thì bị bắt giữ. Đối tượng được đưa về cơ quan công an làm việc. Tại đây, danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi) trú phường Long Sơn, TX. Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra hành lý mang theo của Hùng, công an phát hiện 1 khẩu súng bắn đạn bột, nhiều băng đạn bột bằng thuốc súng, 1 con dao sát thương. Ngoài ra còn có bộ dụng cụ chuyên bắt trộm chó như kich điện, súng bắn thuốc mê, dây thòng lọng, bả chó.

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận đang trên đường đi tìm mục tiêu để câu trộm chó thì bị cảnh sát truy đuổi, bắt giữ. Hùng cũng thừa nhận đã từng thực hiện nhiều vụ câu trộm chó tại các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu.

Hiện CSGT đã bàn giao hồ sơ, nghi phạm cho cơ quan điều tra công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.