Kiểm tra toàn diện các du thuyền, nhà nổi trên hồ Tây

ANTĐ - Hôm qua, 4-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp tham gia kinh doanh bến thủy nội địa trên hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hoạt động của các du thuyền, nhà nổi trên hồ Tây từ lâu đã gây bức xúc dư luận

Ông Nguyễn Việt Phương - Phó Giám đốc Sở GTVT được phân công làm Trưởng Đoàn công tác. Đoàn còn có sự tham gia của lãnh đạo UBND quận Tây Hồ; CATP Hà Nội; Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Cục Thuế Hà Nội…

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hoạt động các doanh nghiệp tham gia kinh doanh bến thủy nội địa trên Hồ Tây, đoàn công tác phải đề xuất các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp trên hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan; báo cáo UBND TP để chỉ đạo thực hiện.

Nhiều năm qua, các du thuyền, nhà nổi trên hồ Tây hoạt động gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự nhưng cơ quan chức năng cũng chỉ kiểm tra, xử phạt rồi đâu lại vào đấy. Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nhìn nhận, trước đây, do lực lượng chức năng thiếu kiên quyết nên để các du thuyền, nhà nổi hoạt động cho đến nay dù không đủ điều kiện. 

Ngày 20-6 vừa qua, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kết hợp với các lực lượng liên quan và UBND quận Tây Hồ đình chỉ toàn bộ hoạt động của các nhà nổi, du thuyền ở khu vực hồ Tây (góc đường Thụy Khuê và Thanh Niên).  Theo ông Vũ Văn Viện, trong tháng 7-2016, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra toàn bộ 13 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại đây. Sau khi thanh tra, kiểm tra, những doanh nghiệp đủ điều kiện thành phố sẽ cho phép tiếp tục hoạt động, những doanh nghiệp không đủ điều kiện sẽ buộc phải di dời ra khỏi hồ Tây, nếu không các ngành chức năng sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế di dời.