Kiểm tra quy hoạch thiết kế đường tả ngạn sông Hồng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Làm rõ dấu hiệu bất thường trong quy hoạch thiết kế đường tả ngạn sông Hồng; VFF không thanh tra, xác minh tuổi của Công Phượng; 40 cuộc chạm chán nguy hiểm giữa Nga và Nato chỉ trong 8 tháng; Mỹ điều thêm 1.500 binh lính tới Iraq…

Bản tin phát thanh ngày 11-11-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ phản ánh về dấu hiệu bất thường trong quy hoạch thiết kế đường nối đê tả ngạn sông Hồng với đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua thôn Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo đó, thay vì chạy thẳng qua khu đất nông nghiệp thì thiết kế đường lại vẽ cong, lượn qua khu dân cư một đoạn dài khoảng 200m, khiến hàng trăm nhà dân phải giải tỏa, di dời; số tiền đền bù giải phóng mặt bằng đội thêm hàng trăm tỷ đồng, gây lãng phí nghiêm trọng.

Kiểm tra quy hoạch thiết kế đường tả ngạn sông Hồng ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn xảy lao động ra sáng 6-11, khiến 1 người tử vong 

* Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét trách nhiệm của ông Phạm Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Cienco1, đã để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong quá trình thi công Nhà ga Thanh Xuân 3, Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

* Liên quan đến nghi án gian lận tuổi tác của đội trưởng U19 Việt Nam – Nguyễn Công Phượng, sáng nay, một số báo đưa tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lập đoàn thanh tra để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại VFF cho biết, cơ quan hàng đầu bóng đá nước nhà sẽ không liên quan tới công tác xác minh tuổi thật của Công Phượng, bởi đây là chuyên môn của các cơ quan chức năng.

Kiểm tra quy hoạch thiết kế đường tả ngạn sông Hồng ảnh 2

Lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra công tác tiêm vaccine tại trường học ở Hà Nội

* Đại diện Bộ Y tế cho biết, sau hơn một tháng triển khai chiến dịch tiêm vắcxin sởi-rubella cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi, đến nay đã có 58/63 tỉnh, thành phố tổ chức triển khai đợt một với hơn 4,8 triệu trẻ trong độ tuổi đã được tiêm chủng. 

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Theo báo cáo “Chính sách bên miệng hố chiến tranh nguy hiểm” vừa được công bố bởi Mạng lưới các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 10- 11 cho thấy, các cuộc chạm trán quân sự giữa Nga với NATO và các nước phương Tây đang tăng mạnh với 40 tình huống nguy hiểm được ghi nhận chỉ trong 8 tháng qua. Các cuộc chạm trán không chỉ được ghi nhận chủ yếu ở vùng biển Baltic mà còn ở vùng biển Đen và dọc theo biên giới Mỹ - Canada.

Kiểm tra quy hoạch thiết kế đường tả ngạn sông Hồng ảnh 3

Khu trục hạm Aegis USS Donald Cook của Mỹ đã bị 1 chiếc Su-24 của Nga 
đe dọa trên biển Đen hồi tháng 4 năm nay

Trước đó, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã lên tiếng cho rằng, phương Tây đang cố tình biến quan hệ Nga-Mỹ trở thành một cuộc “Chiến tranh lạnh” kiểu mới.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo, Anh không muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới với Nga; tuy nhiên sẵn sàng áp đặt những lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nếu Moscow vẫn tiếp tục gây bất ổn tại Ukraine.

* Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 9-11 cho biết, Mỹ đã điều 1.500 binh sỹ tới Iraq, bắt đầu một “giai đoạn mới” cho cuộc chiến chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ông Obama cho biết thêm, số binh sỹ này của Mỹ sẽ không tham gia trực tiếp tham gia chiến đấu, họ chỉ thực các hiện nhiệm vụ cố vấn, huấn luyện binh sĩ và các tay súng dân quân Iraq chiến đấu chống lại các phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Kiểm tra quy hoạch thiết kế đường tả ngạn sông Hồng ảnh 4

Ông Dmitry Kiselyov tại lễ khai trương hãng thông tấn Sputnik 

* Ngày 10-11, Nga đã khai trương hãng thông tấn quốc tế Sputnik quy mô với các trung tâm đa phương tiện hiện đại tại hàng chục quốc gia trên thế giới để đối phó với sự tuyên truyền của truyền thông phương Tây và cạnh tranh trên thị trường truyền thông toàn cầu.

* Tân Hoa xã đưa tin, theo nguồn tin từ một bệnh viện Nigeria, 78 học sinh thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong vụ đánh bom tại một trường đại học ở phía Đông Bắc Nigeria ngày 10-11.

* Giới chức Afghanistan hiện đang tích cực điều tra vụ một kẻ đánh bom tự sát xâm nhập thành công vào khu văn phòng của cảnh sát trưởng Kabul và giết chết một quan chức cao cấp.