Kiểm tra huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở hai lữ đoàn xe tăng

ANTĐ - Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Tăng và Tổng cục Kỹ thuật đã kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2013-2014 tại Lữ đoàn xe tăng 206 và Lữ đoàn xe tăng 201.

Trong hai ngày 19 và 20-5, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2013-2014 tại Lữ đoàn xe tăng 206 (Quân khu 4).

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong thời gian qua, Lữ đoàn xe tăng 206 đã quán triệt, chấp hành và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên về sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đủ thời gian, theo chương trình quy định, chất lượng huấn luyện có sự tiến bộ, đặc biệt là khả năng thực hành trên trang bị của bộ đội và trình độ tổ chức hiệp đồng trong từng phân đội, đơn vị đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Động viên bộ đội trước khi bước vào thực hành huấn luyện ở Lữ đoàn xe tăng 206

Đoàn kiểm tra yêu cầu Lữ đoàn xe tăng 206 phải thường xuyên nắm chắc tình hình nhiệm vụ; nghiên cứu xây dựng, bổ sung kịp thời các kế hoạch, phương án tác chiến theo nhiệm vụ được giao; tổ chức chặt chẽ công tác huấn luyện nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, quản lý của cán bộ, trình độ khai thác, thao tác sử dụng của thành viên kíp xe, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của đơn vị... Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị cần giải quyết trước mắt cũng như lâu dài của lữ đoàn với Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp.

* Sáng 20/5/2014, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) do Thiếu tướng Vũ Xuân Bình, Phó Chủ nhiệm TCKT làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật của Lữ đoàn xe tăng 201 (Binh chủng Tăng - Thiết giáp).

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong giai đoạn 2010 - 2014, công tác kỹ thuật của Lữ đoàn xe tăng 201 luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác, đặc biệt đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho tập huấn Tăng - Thiết giáp toàn quân năm 2014; luôn duy trì hệ số kỹ thuật Kt = 1 của nhóm xe làm nhiệm vụ SSCĐ, hệ số Kt= 0,9 của vũ khí trang bị kỹ thuật huấn luyện, sử dụng thường xuyên. Trong khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, Lữ đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, không để xảy ra vụ việc mất an toàn.

Đoàn kiểm tra yêu cầu, trong thời gian tới, Lữ đoàn xe tăng 201 tiếp tục quán triệt, tổ chức chương trình Nghị quyết số 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện; thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với các phong trào thi đua; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra cũng đã giải đáp một số kiến nghị và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Lữ đoàn xe tăng 201 đối với Tổng cục Kỹ thuật.