Kiểm tra đôi nam nữ nghi vấn tại chốt 141, 'lộ' 3 gói heroin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 15/6, Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, tổ trưởng tổ Y4/141 cho biết, tổ công tác vừa phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe mô tô tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó vào khoảng 21h35 phút tối 14/6, tổ công tác Y4 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại ngã tư Thanh Niên – Quán Thánh, thuộc địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, dừng xe kiểm tra 2 nam nữ không đội mũ bảo hiểm đèo nhau trên xe mô tô BKS: 29B2-034.95.

Đối tượng Đỗ Bảo Minh

Đối tượng Đỗ Bảo Minh

Tuy nhiên ngay khi thấy chốt 141, đối tượng điều khiển liền quay xe bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế. Đáng chú ý, quá trình di chuyển vào chốt, trong túi quần phía sau của đối tượng nam rơi ra 3 gói nilon.

Kiểm tra bên trong các túi nilon đều có chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, ban đầu đối tượng Đỗ Bảo Minh (SN 1995, HKTT: Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình, hiện trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ngoan cố không thừa nhận. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau ít phút đối tượng này đã phải khai nhận bên trong 3 túi nilon là heroin, và có một tiền án. Đối tượng ngồi sau là Hoàng Ngọc Anh (SN 2006, HKTT: Đan Phượng, Hà Nội). Hài hước là khi cảnh sát hỏi về quan hệ như nào với đối tượng Đỗ Bảo Minh, cô gái quanh co: "Vừa quen hôm qua, là em trai của người yêu mẹ cháu".

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng và tang vật về Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó vào chiều 4/5/2022, tổ công tác Y4/141 làm nhiệm vụ tại điểm giao Hoàng Cầu - Võ Văn Dũng, thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, cũng phát hiện đối tượng Chu Mạnh Hùng (SN 1985, HKTT: Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) có hành vi tàng trữ trái phép heroin. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.