Kiếm tiền bằng cách lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 9-3, thông tin từ công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị May Khăm (28 tuổi) trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán người.

Đối tượng Moong Thị May Khăm tại cơ quan công an.

Theo đó, vào ngày 3-3 vừa qua, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được tin báo của chị Moong Thị Ly (21 tuổi) trú tại bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về việc bị chị Moong Thị May Khăm lừa bán sang Trung Quốc.

Nhận được tin báo, công an huyện Kỳ Sơn nhanh chóng triệu tập Moong Thị May Khăm lên làm việc. Tại cơ quan công an, Khăm khai nhận đã thực hiện 4 vụ mua bán người sang Trung Quốc.

Khăm sinh sống ở Trung Quốc nhiều năm nên quen biết với khá nhiều đầu mối mua bán người. Vào tháng 8-2013, Khăm từ Trung Quốc về thăm gia đình thì gặp Ly. Khăm hỏi có muốn đi Trung Quốc lấy chồng không?. Khăm còn vẽ nên viễn tưởng có cuộc sống sung sướng và nếu đi thì còn có số tiền khá lớn gửi về cho gia đình.

Tin lời Khăm, chị Ly đồng ý đi cùng sang Trung Quốc. Sau đó, chị Ly được Khăm bán cho người dàn ông Trung Quốc với giá 4 vạn nhân dân tệ. Thấy việc kiếm tiền từ việc bán người khá dễ dàng nên liên tiếp sau đó Khăm thực hiện thêm 3 vụ đưa phụ nữ Việt sang Trung Quốc bán. Chỉ khi các nạn nhân của Khăm về nước và tố cáo với cơ quan công an thì hành vi của người phụ nữ này mới bại lộ.

Đầu năm 2016, Khăm về Việt Nam sinh sống cho đến khi bị bắt. Hiện cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.