Kiếm thủ Vũ Thành An giúp đoàn Việt Nam có HCV thứ 22

ANTD.VN - Nếu như đội tuyển wushu lập hat-trick, cử tạ hoàn tất cú đúp thì ở môn đấu kiếm, Vũ Thành An vừa "mở hàng" HCV cho đội tuyển trong ngày thi đấu 3-12.

16h15 hôm nay (3-12), kiếm thủ Vũ Thành An xuất sắc giành HCV đầu tiên cho đội tuyển đấu kiếm và là tấm HCV thứ 22 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Vũ Thành An giành HCV đầu tiên cho đội đấu kiếm và HCV thứ 22 cho đoàn Việt Nam

Trước đó ít phút, lực sỹ cử tạ 20 tuổi Phạm Thị Hồng Thanh xuất sắc giành HCV hạng cân 64kg nữ với tổng cử 214kg, qua đó giúp đội tuyển cử tạ có tổng cộng 4 HCV tại SEA Games 30.

Trước đó tại chung kết đối kháng hạng 60kg nam môn wushu, võ sỹ 23 tuổi Bùi Trường Giang xuất sắc đánh bại Padua Fred của chủ nhà Philippines để giành HCV thứ 3 cho đội tuyển wushu, sau thành tích của Nguyễn Thị Trang (đối kháng hạng 65kg nữ) và Phạm Quốc Khánh (biểu diễn nam quyền).

Cũng trong hôm nay, đoàn Việt Nam có 2 HCV khác nhờ công Hoàng Thị Duyên (cử tạ, hạng 59kg nữ), Đỗ Đức Trí (võ gậy, biểu diễn nam không nhạc), cùng 6 HCB (Trần Thị Minh Huyền, Nguyễn Thị Chinh - wushu; Ngô Văn Huỳnh, Triệu Thị Hoài - võ gậy; Đinh Xuân Hoàng - cử tạ; Nguyễn Ngọc Trường Sơn - cờ vua) và 6 HCĐ (Trần Xuân Hiệp, Nghiêm Văn Ý - wushu, Nguyễn Phương Linh - võ gậy, Nguyễn Anh Khôi - cờ vua); Đỗ Thị Vân Anh - TDDC; Nguyễn Thị Anh - đấu kiếm).

Tính tới 16h20, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 22 HCV, 26 HCB, 24 HCĐ, duy trì vị trí thứ 2 toàn đoàn, sau chủ nhà Philippines (47 HCV) và trên Malaysia (11 HCV).