Kiểm soát giá cả không được chủ quan

ANTĐ - So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng này tăng 1,17%. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với biên độ 2,12%.

Trong tháng, duy nhất nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm giá thêm 0,02% so với tháng trước; các nhóm hàng còn lại đều tăng giá trên dưới 1%. Như vậy, đến hết tháng 7, CPI tăng 22,16% so với cùng kỳ năm trước và tăng 14,16% so với tháng 12-2010.

Hết tháng 7-2011, CPI tăng 22,16% so với cùng kỳ năm ngoái

Phân tích nguyên nhân giá thực phẩm tăng mạnh, có chuyên gia kinh tế nhận định, do các cơ quan quản lý dự báo không chính xác trước đó dẫn đến chậm đưa ra giải pháp đối phó. Dự báo, với diễn biến giá cả như hiện nay, CPI tháng 8 sẽ khó giảm tốc.

Theo các chuyên gia kinh tế, cần có những giải pháp mạnh để đảm bảo cung - cầu nhiều mặt hàng. Bên cạnh đó, gia tăng kiểm tra, kiểm soát thị trường để hạn chế và ngăn ngừa việc tăng giá bất hợp lý bởi thời điểm cuối năm thường các vi phạm trên diễn ra phổ biến hơn. Có dự báo cho rằng, nếu tiếp tục chủ quan với kiểm soát giá cả thì CPI cả năm nay có thể tăng hơn 20% so với năm ngoái.