Trung Quốc:

Kiểm kho tiền khủng của quan tham, 4 máy đếm tiền bị hỏng

ANTĐ - Ngày 31-10, chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng xác nhận về một kho tiền khổng lồ, ước tính 200 triệu Nhân dân tệ (tương đương 32,7 triệu USD) và nặng khoảng 3 tấn trong nhà riêng một quan chức chính phủ Trung Quốc. Đây được cho là số tiền mặt lớn nhất của một quan tham nước này bị phát hiện trong 65 năm qua.
Kiểm kho tiền khủng của quan tham, 4 máy đếm tiền bị hỏng ảnh 1

Kho tiền trên là của ông Ngụy Bằng Viễn (ảnh), Vụ Phó Vụ Quản lý than đá trực thuộc Cục Năng lượng Trung Quốc. Ông Ngụy bị bắt hồi tháng  5-2014 vừa qua do liên quan đến nhiều vụ bê bối tham nhũng tại Vụ Quản lý than đá và Cục Năng lượng Trung Quốc.

Trước đó, ông này đã từng có nhiều năm công tác tại Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung ương Trung Quốc, và ông được bổ nhiệm làm Vụ Phó Vụ Quản lý than đá từ năm 2008. Nếu tính 6 năm công tác tại vị trí này, mỗi ngày ông Ngụy kiếm được khoảng hơn 91.300 Nhân dân tệ. Ông Từ Tiến Huy, Cục trưởng Cục Chống tham ô, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc cho hay: “Chúng tôi đã huy động 16 máy đếm tiền đến để kiểm toàn bộ số tiền mặt này và 4 máy đếm tiền đã bị hỏng vì quá tải”.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này đã truy tố 21.652 quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ, trong đó 13.414 trường hợp bị kết án.