Kiềm chế lạm phát cần giải pháp dài hạn

ANTĐ - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 22-10, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Sóc Trăng cho rằng, báo cáo tình hình-kinh tế xã hội năm 2012 của Chính phủ và báo cáo thẩm tra chưa đưa ra được phương hướng kiềm chế lạm phát trong dài hạn.

Theo ông Nguyễn Đức Kiên, cả báo cáo của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra đều nêu lên tình trạng lạm phát năm 2012 cao và nhấn mạnh mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là trọng tâm trong năm 2013. Tuy nhiên, các giải pháp và phương hướng khắc phục trong năm 2013 mà 2 báo cáo này đưa ra lại chưa thật rõ nét. Chẳng hạn báo cáo của Chính phủ chỉ đưa chung chung rằng, mục tiêu tổng quát của năm 2013 vẫn là tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn so với năm 2012. Các báo cáo này không tính đến một điều, năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm. 

Như vậy, đặt mục tiêu chung chung nói trên vào trong kế hoạch 5 năm thì đến hết năm 2015, liệu chúng ta có thể trở lại thời kỳ ổn định của năm 2006, tức là tốc độ tăng trưởng GDP phải cao hơn lạm phát hay không? Đến bao giờ thì mức độ lạm phát, tốc độ lạm phát đạt đến tiêu chuẩn của tổ chức tài chính quốc tế quy định, đó là lạm phát ở dưới mức 3%?... 

Ông Kiên nhấn mạnh: “Cá nhân tôi cho rằng, những ngày tiếp theo Quốc hội phải thảo luận những hoạch định chính sách trung hạn và dài hạn. Bởi một quyết sách của Quốc hội thể hiện bằng luật và nghị quyết thì phải có độ trễ, ít nhất từ 6 tháng đến 2 năm”.