GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - BÁO ANTĐ LẦN THỨ XV - NĂM 2015:

Kịch tính đến giây cuối cùng

ANTĐ - Lượt cuối vòng bảng diễn ra chiều qua (18-11) chứng kiến niềm vui của những đội bóng đoạt vé đi tiếp, bên cạnh nỗi buồn chia tay giải đấu của phần còn lại.
Kịch tính đến giây cuối cùng ảnh 1

THPT Huỳnh Thúc Kháng bất ngờ bị loại sau trận thua 0-2 trước THPT Lương Thế Vinh

Trước khi lượt trận cuối bảng A diễn ra, nhiều người đã “mặc định” 1 trong 2 tấm vé đi tiếp thuộc về THPT Huỳnh Thúc Kháng, sau khi đội này thắng liên tiếp 2 trận và có hiệu số bàn thắng +7. CĐV của đội bóng này cũng đã đến sân Tây Hồ chiều qua để cổ vũ với tâm thế chuẩn bị ăn mừng. Vậy nhưng, THPT Lương Thế Vinh (trước trận có 3 điểm, hiệu số +5) đã khiến kế hoạch  của THPT Huỳnh Thúc Kháng phá sản khi đánh bại đội bóng này với tỷ số 2-0. Cùng với đó, ở trận đấu cùng bảng, THPT Hoàng Diệu (3 điểm, hiệu số 0) đã chơi một trận xuất thần để thắng THPT Global (0 điểm) tới 6-0, qua đó giành lại tấm vé đi tiếp từ chính THPT Huỳnh Thúc Kháng, do nhỉnh hơn chỉ số phụ. 

Tại bảng B, THPT Hermann Gmeiner vượt qua THPT Quang Trung (sau đó  giành tấm vé đi tiếp dành cho đội nhì bảng) với tỉ số 2-1 để ghi tên mình vào vòng sau với tư cách nhất bảng (7 điểm). Cùng dắt tay nhau đi tiếp còn có THPT Marie Curie và THPT Đống Đa (bảng C), sau trận so tài với chiến thắng 3-1 thuộc về THPT Marie Curie. Hai trận đấu mang tính thủ tục tại bảng S (THPT Nguyễn Thị Minh Khai thắng THPT Lý Thường Kiệt 4-1) và bảng     N (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm hòa THPT Hà Nội Amsterdam 0-0) cũng kết thúc trong sự hài lòng từ hai phía, với việc cùng dắt tay nhau đi tiếp.

Trái ngược với các trận đấu thủ tục là những cuộc đọ sức “một mất, một còn” cạnh tranh tấm vé đi tiếp của bảng đấu. Đó là cuộc lội ngược dòng thắng 2-1 đầy kịch tính của THPT Hoàng Cầu trước THPT Trí Đức để  loại đối thủ này khỏi cuộc chạy đua giành 2 tấm vé đi tiếp của bảng I.

Cũng ở lượt trận chiều qua, giải chứng kiến “mưa bàn thắng” trong chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục của THPT Ngọc Hồi trước THPT Đại Việt (bảng R), chiến thắng “4 sao” của THPT Phạm Hồng Thái trước THPT Hồ Xuân Hương và ấn tượng hơn cả là trận thắng đậm đà tới 9-0 của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn trước THPT Lômônôxốp. Như vậy, sau 10 ngày thi đấu, vòng bảng của giải đã khép lại với nhiều cảm xúc. Tất cả đều đang háo hức hướng tới lượt trận đấu loại trực tiếp dành cho 32 đại diện xuất sắc nhất vòng bảng, sẽ khởi tranh vào Chủ nhật tuần này, 22-11.

Gương mặt vòng đấu

Vòng đấu chiều qua chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều cá nhân xuất sắc, đáng chú nhất là đội trưởng Vũ Xuân Đức của THPT Trần Quốc Tuấn. Chân sút mang áo số 10 đã góp tới 5 bàn thắng trong chiến thắng 9-0 của nhà đương kim vô địch trước “tân binh” THPT Lômônôxốp.

Danh sách 30/32 đội vào vòng 1/16 

THPT Lương Thế Vinh, THPT Nhân Chính, THPT Hermann Gameiner, THPT Phan Huy Chú (Đống Đa), THPT Marie Curie, THPT Phan Đình Phùng, THPT Hà Nội Amsterdam, THPT Tây Hồ, THPT Văn Hiến, THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất), THPT Ngọc Hồi, THPT Tân Lập, THPT Lý Thường Kiệt, THPT Chuyên Ngữ, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Hoàng Diệu, THPT Trương Định, THPT Quan Trung (Đống Đa), THPT FPT, THPT Đống Đa, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Phùng Khắc Khoan, THPT Thượng Cát, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Thực Nghiệm, THPT Phạm Hồng Thái, THPT Hoàng Cầu.
Riêng tại bảng D, do cả 3 đội THPT Trần Phú, THPT Kim Liên và THPT Xuân Đỉnh đều có cùng 3 điểm và hiệu số bàn thắng-bại là 1-1 nên hôm nay 19-11, Ban tổ chức sẽ tổ chức cho đại diện 3 đội bóng này bốc thăm để chọn 2 đội giành quyền vào vòng knock-out.

Kịch tính đến giây cuối cùng ảnh 3