Kịch câm trở lại

ANTĐ - Vở kịch câm “Tiếng vọng hành tinh” do NSƯT Bích Ngọc làm đạo diễn đã đánh dấu sự trở lại của nghệ thuật kịch câm sau thời gian dài vắng bóng trên sàn diễn Thủ đô.

 Sau tác phẩm “Tiếng vọng hành tinh” phần 1 đã từng giành được giải Đặc biệt tại Liên hoan sân khấu xã hội hóa tại TP.HCM năm 2006, nghệ sỹ Bích Ngọc mong muốn phục dựng, nâng cao ngôn ngữ nghệ thuật kịch câm. Với dung lượng vừa phải và mang tính biểu tượng nghệ thuật nhiều hơn, phần 2 của “Tiếng vọng hành tinh” sẽ tiếp tục hướng khán giả đến với thảm họa biến đổi khí hậu toàn cầu và thông điệp bảo vệ môi trường. Vở diễn ra mắt công chúng vào 20h tối nay  tại Nhà hát Tuổi trẻ, số 16 Ngô Thì Nhậm.