Khuyến khích sinh con gái

ANTĐ - Đó có thể là một trong những giải pháp tình thế sẽ được áp dụng nhằm hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang ngày càng trầm trọng hiện nay. 

TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ, Bộ Y tế) cho biết, ước tính đến hết năm nay, tỷ số giới tính ở nước ta sẽ tăng lên 113,5/100, nghĩa là cứ 100 trẻ gái thì lại có đến 113,5 trẻ trai được sinh ra. Sự mất cân bằng này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khó lường trong tương lai không xa.

Theo ông Dương Quốc Trọng, nhằm hạn chế được tình trạng này, ngoài những giải pháp đang thực hiện, Tổng cục DS-KHHGĐ vừa đề xuất thêm các giải pháp tình thế có thể áp dụng trong thời gian này như: khuyến khích sinh con một bề là nữ, ưu tiên nữ giới trong tạo công việc, ưu tiên trong hưởng thụ các phúc lợi xã hội khác như miễn giảm viện phí, học phí… Được biết, những giải pháp tình thế nói trên được các chuyên gia nước ngoài đánh giá khả quan.