Khuyến cáo người lao động đang làm việc tại Ả-rập Xê-út

ANTĐ - Trước sự việc đánh bom tự sát tại các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Madinah, Qatif và gần Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Jeddah của Ả-rập Xê-út, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa đưa ra khuyến cáo đối với lao động Việt Nam đang làm việc tại quốc gia này.

Theo đó, để đảm bảo an toàn, người lao động đi làm việc tại Ả-rập Xê-út nên hạn chế đến những nơi đông người, những địa điểm công cộng có thể là mục tiêu của khủng bố. Bên cạnh đó, không tham gia các tổ chức nước ngoài hoạt động tại Ả-rập Xê-út dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả hoạt động nhân đạo, truyền bá văn hóa, tôn giáo.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở quốc gia này cần đưa các khuyến cáo nêu trên vào nội dung đào tạo trước khi đi, tăng cường quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình làm việc của người lao động để có phương án xử lý trong trường hợp khẩn cấp.