Khuyến cáo công dân Việt Nam khi du lịch ở Maldives

ANTĐ - Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) vừa có khuyến cáo công dân Việt Nam lưu ý khi đi tham quan, du lịch ở “thiên đường nghỉ dưỡng” Maldives trong thời gian đảo quốc này có tình trạng khẩn cấp.

Trước đó, Tổng thống Maldives Abdulla Yameen tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc trong 30 ngày bắt đầu từ 12h (07:00 GMT) ngày 4-11-2015, cho phép các lực lượng an ninh bắt giữ tất cả những người bị tình nghi liên quan đến chống đối Chính phủ.

Bộ Du lịch Maldives khẳng định, Chính phủ Maldives sẽ tiếp tục đảm bảo an toàn cho các hoạt động thương mại, đi lại và du lịch; tình trạng khẩn cấp không tạo ra bất cứ hạn chế nào đến việc đi lại và tham quan tại quần đảo Maldives. Trường hợp công dân Việt Nam nào gặp khó khăn tại Maldives, liên hệ trực tiếp với Tổng đài bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài tại số điện thoại +84 91 84 84 84.