Khước từ Barca, Ronaldo làm hỏng kế hoạch của Sir Alex

ANTĐ - Cựu chủ tịch của Real Madrid tiết lộ Sir Alex Ferguson muốn đàm phán với đội chủ sân Nou Camp trong thương vụ Ronaldo. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ muốn chuyển đến Real Madrid.

Cristiano Ronaldo đã gia nhập Real Madrid vào năm 2009 với mức phí 80 triệu bảng từ Manchester United và trở thành một trong những thương vụ thành công nhất của đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Nhưng mới đây, cựu chủ tịch Calderon của Los Blancos đã khiến cho nhiều người bất ngờ khi tiết lộ rằng, chính đại kình địch Barcelona mới là đội bóng mà Sir Alex Ferguson muốn đàm phán khi Ronaldo đòi rời Man Utd.

Ronaldo đã từ chối cơ hội trở thành đồng đội của Messi

Ông Calderon chia sẻ: "Trong vài tuần, ông ấy (Sir Alex) đã cố tránh mặt Real Madrid để đưa Ronaldo đến với Barcelona. Barca rất sung sướng với thông tin này. Tuy nhiên, Ronaldo cho biết: Tôi sẽ không đến bất kỳ CLB nào khác, trừ Real Madrid."

"Đó là lý do tại sao chúng tôi đã có thể hoàn tất thương vụ này. Các bên đều cảm thấy hạnh phúc: Manchester United có 80 triệu bảng, Real Madrid sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và Cristiano đạt được những gì mà cậu ấy muốn. Những cầu thủ như cậu ấy không cần tiền, họ đi tìm kiếm vinh quang. Họ sẽ chấp nhận lời đề nghị của CLB nào đem đến cơ hội giành các danh hiệu, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và giành Chiếc Giày Vàng."

"Chỉ có ba, bốn hoặc năm CLB có thể đem đến cho Ronaldo những gì mà cậu ấy muốn". 

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi được 22 bàn thắng trong 21 lần ra sân cho Real Madrid ở mùa giải năm nay.