Khủng hoảng Ukraine: Lực lượng ly khai kêu gọi ngừng bắn

ANTĐ - Lực lượng dân quân ở miền đông Ukraine kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Donetsk nhằm ngăn chặn “thảm họa nhân đạo”.

Lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), Aleksandr Zakharchenko cho biết: “Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế gây ảnh hưởng lên chính quyền Kiev. Trong trường hợp, Kiev tiếp tục gây hấn, lực lượng dân quân sẽ chiến đấu với bất kỳ lực lượng hay điều kiện nào”.

Ông Zakharchenko cũng cho biết, lực lượng Kiev đã bao vây xung quanh Donetsk hôm 9-8 và khẳng định “thảm họa nhân đạo đang diễn ra trong thành phố”.

“Nhiều người đã chết trong vụ pháo kích. Trong trường hợp có cuộc tấn công vào thành phố, số nạn nhân sẽ còn tăng lên. Hiện tại, hoàn toàn không có hành lang nhân đạo tại đây. Người dân đang sống trong tình trạng thiếu thốn thuốc men, lương thực, điện, nước. Do thành phố bị phong tỏa và bắn phá, mạng lưới hư hỏng trong thành phố đã không thể sửa chữa”. 

Đống đổ nát của một phòng khám nha khoa ở trung tâm thành phố Donetsk


Mới đây, Liên Hợp Quốc lên tiếng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về tình hình ở miền đông Ukraine. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết, “rất nhiều thường dân vô tội bị mắc kẹt trong cuộc chiến đấu đã thiệt mạng”. LHQ sẽ theo dõi tình hình “tích cực và chặt chẽ”, nếu tình hình nhân đạo trở  nên xấu đi và những nỗ lực ứng phó của các quốc gia đứng đầu không đáp ứng nhu cầu nhân đạo, tổ chức này “sẵn sàng xem xét thêm các biện pháp hỗ trợ”.

Dù cho số lượng người tị nạn tiếp tục chạy trốn sang Nga và các cuộc chiến đấu ở miền đông Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Yuriy Sergeyev lại cho rằng tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền Kiev và phủ nhận thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở đây.

Thành phố Lugansk, miền đông Ukraine tuyên bố tình trạng thảm họa nhân đạo hôm 5-8, do tình trạng thiếu thốn vật tư y tế, điện, hoặc ánh sáng, cũng như không thể liên lạc qua di động hay internet. Khoảng 250.000 người vẫn còn mắc kẹt, không thể di dời khỏi khu vực này.

Ngày 4-8, Ngoại trưởng Nga cho biết một phái đoàn nhân đạo của Nga đã sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cho khu vực này. Tuy nhiên, Kiev lại cho rằng Nga đang cố gắng đưa quân đội Nga thâm nhập vào lãnh thổ Ukraine thông qua việc gửi “đoàn nhân đạo" tới đây. Tuy nhiên Nga đã bác bỏ cáo buộc này của chính quyền Ukraine.