Khủng bố nã đạn vào trực thăng chở tướng lĩnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Một chiếc trực thăng chở hai tướng lĩnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công tại khu vực có đông người Kurd sinh sống. 
Một chiếc trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ


Trong thông báo hôm 21-6, Bộ Tổng Tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ nói rõ rằng vụ tấn công xảy ra vào chiều tối 20-6. “Những kẻ khủng bố” đã bắn 4 phát đạn vào chiếc trực thăng vận tải quân sự tại tỉnh Hakkari, giáp biên giới với Iraq. Trong đó, một viên đạn đã xuyên qua cửa máy bay và găm vào một hộp điều khiển, nhưng chiếc trực thăng vẫn hạ cánh an toàn tại một căn cứ ở Hakkari. Rất may không có ai bị thương trong vụ tấn công trên.

Cơ quan quân sự Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thủ phạm gây ra vụ việc trên là “bọn khủng bố thuộc tổ chức ly khai”, nhưng không nói rõ đó là tổ chức nào.

Được biết, kể từ cuối tháng 3 vừa qua, Đảng Công nhân người Kurd tuyên bố ngừng bắn ở Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục rút các nhóm chiến binh của mình ra khỏi đất nước này.