Khủng bố “con nợ” bằng… phân và mắm tôm

ANTĐ - Thụy “nấu” hỗn hợp nhựa đường, mắm tôm, phân lợn… đổ vào nhà người thân “con nợ”.

Sự việc xảy ra rạng sáng 7-1, tại nhà anh Hà Ngọc Long (SN 1964), ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo tường trình của bị hại: khoảng 3h30 cùng ngày, gia đình anh bị ai đó đổ chất bẩn gồm: nhựa đường, mắm tôm, phân, dầu luyn… vào nhà. Phòng thờ của bố mẹ anh Long gần đó cũng bị  gài chất nổ làm hư hỏng cửa ra vào. Bị hại cho biết thêm, tháng 12-2011 vừa qua, nhà anh từng bị kẻ xấu đổ chất bẩn vào nhà.

Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Tây Hồ, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội, nhanh chóng có mặt tổ chức điều tra truy xét. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ: 2 thùng đựng hỗn hợp chất bẩn, thối; 3 đoạn dây cháy chậm đang dùng dở.

Thụy - Hưng bị tạm giữ tại CAQ Tây Hồ

Quá trình ghi lời khai bị hại, nhân chứng, cảnh sát xác định: tháng 9-2011, chị Hà Thị Thanh Tâm (em gái anh Long), vay của đối tượng Nguyễn Đình Thụy (SN 1987), trú tại Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 150 triệu đồng, với lãi suất 10.000 đồng/ngày/1 triệu (tiền lãi phải trả khoảng 15 triệu đồng/10 ngày). Trả lãi được 30 triệu, chị Tâm không còn khả năng thanh toán đã bỏ trốn.

Thời điểm quen chị Tâm, Thụy biết “con nợ” thường xuyên đến ở nhà anh chị em ruột, tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, nên lên kế hoạch gây sức ép với những người này, buộc chị Tâm “xuất đầu lộ diện”.

Rạng sáng 7-1, Thụy rủ đồng bọn là: Hoàng Hưng (SN 1988), ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa; Nguyễn Lương Huy (SN 1991), ở Kiến Hưng, Hà Đông tổ chức “nấu” hỗn hợp: nhựa đường, mắm tôm, phân lợn, dầu luyn, dựng vào thùng đem đổ vào nhà anh Long và người thân anh này, tại ngõ 32 An Dương. Sau khi gây án, các đối tượng cùng nhau bỏ trốn.

Xác định được các đối tượng liên quan, ngày 12-1, CAQ Tây Hồ đã vận động 3 đối tượng lên trình diện, khai nhận hành vi phạm đổ chất bẩn vào nhà anh Long. Khám xét khẩn cấp nhà Thụy, cảnh sát thu giữ được 1 áo giáp, 2 kiếm, 2 dùi cui điện. “Chúng tôi đang làm rõ vụ nổ xảy ra tại nhà thờ của gia đình bị hại. Hiện đối tượng chưa khai nhận hành vi trên” - một cán bộ điều tra nói.

Dao kiếm, áo giáp thu giữ tại nhà Thụy

Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đã tạm giữ 2 đối tượng Thụy, Hưng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.