“Khủng bố” con nợ bằng gạch và…đạn chùm

ANTĐ - Sau khi sai đàn em đến ném gạch đá vào nhà con nợ, trực tiếp Sơn mang theo 2 khẩu súng đến, nã thẳng vào trong.
Ngày 22-2, CQĐT CAH Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Ngọc Sơn, 31 tuổi (đối tượng có 1 tiền án, 2 tiền sự, trú ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) về 3 tội danh: tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Được xác định là bị hại trong vụ án này là gia đình bà K, 51 tuổi, người cùng xã.

Nguyễn Ngọc Sơn tại CQĐT

Tài liệu CQĐT xác định, rạng sáng 22-1, anh Nguyễn Thạc Vân, 43 tuổi, trú ở xã Ninh Hiệp, đang ở nhà thì phát hiện thấy có 2 đối tượng đứng ngoài người ném gạch vào nhà chị dâu là bà K. Vừa quát hỏi 2 đối tượng vì sao có hành động trên, anh Vân đã bị 1 trong 2 tên rút dao lao vào đâm trúng hông. Chừng nửa tiếng sau đó, khi gia đình anh Vân chưa kịp hoàn hồn, thì nghe thấy tiếng súng bắn bên ngoài. Khi chạy ra, gia đình anh Vân không phát hiện đối tượng bắn súng, nhưng cửa kính trên tầng 2 bị vỡ và cửa cuốn tầng 1 có nhiều vết thủng.
 

Hai khẩu súng CQĐT thu của Sơn; và số đầu đạn thu tại hiện trường vụ án

Khẩn trương điều tra, sau gần 1 tháng, đội CSHS CAH Gia Lâm phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội đã làm rõ đối tượng chủ mưu ném gạch và trực tiếp bắn súng vào nhà bà K. là Nguyễn Ngọc Sơn. Sơn khai động cơ bắn súng để gây sức ép buộc vợ chồng bà K. phải trả anh ta số tiền vay 1,2 tỷ đồng. Trước khi bắn súng, Sơn đã cử 2 đàn em đến ném gạch, và dẫn đến vụ tấn công anh Vân. CAH Gia Lâm đang tích cực truy bắt đồng bọn đang bỏ trốn của Nguyễn Ngọc Sơn.