Khúc mắc về chuyện bật điều hòa, hành khách đánh chết lái xe taxi

ANTĐ - Mấy đứa trẻ kêu nóng, Tường yêu cầu lái xe taxi bật máy lạnh nhưng không được đáp ứng. Điên tiết, đối tượng liền ra tay với lái xe, khiến nạn nhân tử vong.

Cuối phiên tòa sáng nay (6-5), nhận thấy hành vi của bị cáo chỉ ở mức cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Mạnh Tường (SN 1982, quê Thanh Hóa; tạm trú tại khu đô thị mới Dịch Vọng, quần Cầu Giấy) 12 năm tù giam, theo quy định tại khoản 3, Điều 104-BLHS. Bị hại trong vụ án là anh Lê Văn Lương (SN 1978, trú ở xã Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định), là lái xe taxi tại Hà Nội.

Dùng vũ lực giải quyết khúc mắc, Bùi Mạnh Tường phải trả giá đắt

Trước đó, cáo trạng của VKSND TP Hà Nội đã truy tố Bùi Mạnh Tường về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93. Ở phần luận tội, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm cáo buộc bị cáo vào tội “Giết người”. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm lại cho rằng không đủ cơ sở để xác định Tường phạm vào tội danh như cáo trạng quy buộc.

Diễn biến phiên xử cho thấy, tối 30-6-2013, Bùi Mạnh Tường cùng một số người thân, trong đó có cả mấy đứa trẻ (con, cháu Tường) đến phố Trần Duy Hưng hát karaoke. Hát xong, Tường gọi xe taxi của anh Lê Văn Lương chở về nhà. Trên đường đi, các con, cháu Tường kêu nóng nên đối tượng yêu cầu anh Lương bật máy điều hòa.

Ngại tốn xăng, anh Lương không đồng ý và bảo Tường hạ cửa kính chắn gió xuống, bằng không thì xuống xe. Bị lái xe taxi đối xử không chu đáo, Tường cự cãi với anh Lương. Tức thì lái xe taxi điều khiển ô tô tấp vào lề đường và yêu cầu mọi người xuống xe. Trong lúc mở cửa, anh Lương sơ ý làm cánh cửa ô tô va vào vai Tường, khiến con đối tượng bật khóc.

Cơn thịnh nộ nổi lên, Tường lập tức thả 3 đứa trẻ ở vỉa hè, rồi lao vào đấm, đá anh Lương túi bụi. Đánh đấm hả hê, đối tượng tiếp tục bắt lái xe taxi phải chở về khu đô thị mới Dịch Vọng. Sau đó, khi anh Lương điều khiển ô tô tới Cung Trí thức Hà Nội thì thấy khó thở nên gọi điện cho đồng nghiệp đến đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, anh Lương bị tử vong. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng bụng, ngực. Nguyên nhân chết do suy hô hấp và tuần hoàn trên cơ thể.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi đánh lái xe taxi như nêu trên, song khẳng định không có ý định tước đoạt mạng sống của anh Lương. Ngoài ra, Tường cho rằng chỉ mình đối tượng đánh bị hại đến chết.

Thế nhưng quá trình điều tra trước đó cho thấy, còn có Bùi Mạnh Tú (anh trai Tường) cũng tham gia đánh lái xe taxi. Nhưng hiện Tú đang không có mặt tại địa phương nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xem xét và xử lý sau.