"Khúc hát mặt trời" sẽ gây "sốt" màn ảnh nhỏ

ANTĐ - 24 tập phim truyền hình hợp tác giữa hai nước Việt - Nhật với tên gọi “Khúc hát mặt trời” được dự đoán là sẽ gây “sốt” màn ảnh nhỏ trong thời gian tới. Phim sẽ lên sóng giờ vàng trên VTV3 vào 21h20 các ngày thứ tư và thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 25-11. 

"Khúc hát mặt trời" sẽ gây "sốt" màn ảnh nhỏ ảnh 1Đinh Hương đã có một vai diễn không như đạo diễn Vũ Trường Khoa “hứa”

“Lời nói dối ngọt ngào”

Ngay từ khi bấm máy, “Khúc hát mặt trời” đã gây tò mò về sự xuất hiện của Á quân “Giọng hát Việt 2012” - ca sĩ Đinh Hương. Đây là lần đầu tiên giọng ca gốc Quảng Trị thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy. Đinh Hương chia sẻ, nhiều năm trước cô từng nhận được một số lời gợi ý tham gia phim ảnh song đều từ chối vì cảm thấy không hợp. Cho đến một ngày, nhà sản xuất âm nhạc Cao Trung Hiếu (em trai của ca sĩ Đoan Trang) bất ngờ đề nghị cô nhận đóng một vai trong “Khúc hát mặt trời”.Vẫn như những lần trước, Đinh Hương lại đắn đo: “Phim ảnh không phải chuyện muốn là đóng được”.

Mối duyên chỉ thật sự đến với Đinh Hương khi đạo diễn Vũ Trường Khoa trực tiếp gọi điện và đề nghị cô đến thử vai. Đinh Hương nhớ lại,  ngay sau khi thử diễn cảnh đầu tiên, cô đã nhận ra mình còn rất vụng về và đã thôi không nghĩ đến việc đóng phim. Song một lần nữa, đạo diễn Vũ Trường Khoa lại gọi điện cho cô và đề nghị  thử vai lần nữa. Lần này, Đinh Hương đã có sự chuẩn bị kỹ hơn và có lẽ vài giọt nước mắt chân thành mà cô thể hiện trong vai diễn đã thuyết phục được đoàn làm phim. Sau này, Đinh Hương có hỏi đạo diễn Vũ Trường Khoa tại sao cô diễn xuất còn vụng về mà vẫn được chọn thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn rằng: “Em sẽ được vào vai ca sĩ, ngoài đời thế nào thì lên phim cũng như vậy thôi”. Tuy nhiên, Đinh Hương quả quyết, đây là “lời nói dối ngọt ngào nhất” bởi khi cầm kịch bản trên tay và đọc, cô mới biết vai diễn thậm chí trái ngược hoàn toàn với tính cách con người mình. 

Nhã Phương và vai diễn “cú đêm”

Sau thành công từ vai diễn trong bộ phim hợp tác Việt - Hàn “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương tâm sự cô chưa nhận đóng bất cứ bộ phim nào khác, mà lý do quan trọng nhất là vì chưa tìm được vai diễn nào tạo cho mình cảm hứng muốn đóng phim. Tuy nhiên khi nhận được kịch bản từ phía nhà sản xuất phim “Khúc hát mặt trời”, Nhã Phương đã lập tức “mê” và khẩn khoản đề nghị đạo diễn Vũ Trường Khoa: “Hãy cho em cơ hội thử sức với vai diễn này. Hãy tin em một lần, em muốn vượt qua chính bản thân mình”.

Trong phim, nhân vật mà Nhã Phương hóa thân là một cô gái trẻ xinh đẹp, đa tài, vừa đàn, vừa hát, lại vừa có thể sáng tác nhạc, nhưng không may mắc căn bệnh xưa nay hiếm là bệnh không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cũng bởi vậy mà hầu hết cảnh quay có Nhã Phương đóng đều phải thực hiện vào ban đêm, chỉ có rất ít cảnh quay vào ban ngày. Nữ diễn viên chia sẻ, cô thường xuyên ra phim trường từ cuối giờ chiều hôm trước để quay  đến tận sáng hôm sau. Đặc biệt, để vào vai diễn này, cô đã phải học thêm tiếng Nhật để có thể tự mình thoại trực tiếp trong phim. Và sự nỗ lực đã đem lại cho Nhã Phương kết quả bất ngờ khi cô được các chuyên gia Nhật Bản khen là “có khả năng diễn xuất đạt tầm quốc tế”.

"Khúc hát mặt trời" sẽ gây "sốt" màn ảnh nhỏ ảnh 2Một cảnh quay của Nhã Phương trong phim

“Vắt máy lên cổ” để kịp mùa hoa anh đào

 Đạo diễn Vũ Trường Khoa cho hay,  phim có bối cảnh quay ở cả Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, vì muốn có những thước phim quay đúng vào mùa hoa anh đào nên trong suốt 2 tuần quay tại đất nước mặt trời mọc, đoàn làm phim đã phải làm việc gần như 20 tiếng/ngày. Nhiều hôm, buổi sáng vẫn ở vùng đồng bằng nhưng đến trưa, cả êkip đã có mặt tại vùng núi cao của xứ sở Phù Tang, gần như “vắt máy lên cổ” cho kịp với kế hoạch quay đã định ra từ trước. 

“Khúc hát mặt trời” là phim hợp tác giữa Hãng phim truyền hình Việt Nam (VFC) và Đài truyền hình TBS của Nhật Bản song đại diện nhà sản xuất cho biết, kinh phí làm phim hoàn toàn do phía Việt Nam đầu tư. Góp mặt trong phim còn có nữ nghệ sĩ piano hàng đầu Nhật Bản - Nao Matsushita. Điều thú vị là cách đây 10 năm, nghệ sỹ Nao Matsushita từng đảm nhiệm một vai tương tự trong phiên bản gốc bộ phim này do nhà làm phim Nhật Bản thực hiện. Đó cũng là một trong những lý do khiến Nao Matsushita hào hứng khi nhận được lời mời trở lại trong bộ phim phiên bản Việt lần này.