Khúc giao hưởng “Bạch Đằng giang”

ANTĐ - Lần đầu tiên, khúc giao hưởng “Bạch Đằng Giang” mượn hình ảnh của thiên nhiên để ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam sẽ được giới thiệu tới công chúng. 

Tác phẩm khí nhạc này do nhạc sỹ trẻ Trần Mạnh Hùng sáng tác, miêu tả thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam dù trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử vẫn hiên ngang, hùng vĩ và vững vàng trước muôn vàn khó khăn thử thách. Tác phẩm sẽ được trình bày trong chương trình hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam diễn ra vào ngày 5 và 6-4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tại chương trình, khán giả còn được thưởng thức nhiều bản nhạc đại diện cho các giai đoạn âm nhạc khác nhau như những âm điệu mẫu mực của thời kỳ tiền cổ điển hoặc những bước cách tân mạnh mẽ trong trào lưu âm nhạc mang hơi thở hiện đại. Vé của chương trình là 200, 350 và 500 nghìn đồng.