Khu tái định cư riêng cho đường bộ trên cao

(ANTĐ) - Chiều 15-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã chấp thuận nguyên tắc đầu tư xây dựng khu nhà tái định cư để phục vụ GPMB dự án tuyến đường bộ trên cao vành đai II (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở).

Cũng theo UBND TP, tổng chiều dài toàn tuyến vành đai II, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy tới nút giao Ngã Tư Sở dài khoảng 5,9km. Mặt cắt ngang đường dưới đất từ 53,5m tới 59m. Mặt cắt ngang đường trên cao rộng 19m. TP dự kiến triển khai xây dựng dự án quan trọng này từ năm 2012. Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã liệt dự án này vào danh sách chưa cân đối được nhà tái định cư bởi yêu cầu số lượng quá lớn (khoảng 3.500 căn). Một số dự án khác như đường Nguyễn Hoàng Tôn (900 căn), đường Nguyễn Tam Trinh - Lĩnh Nam (900 căn)... cũng trong tình trạng tương tự.