TP. Hồ Chí Minh

Khu nhà trọ bốc cháy, người dân hốt hoảng tháo chạy

ANTD.VN - Khói kèm theo lửa bốc lên dữ dội tại khu trọ nằm sâu trong hẻm trên đường Phạm Phú Thứ (quận Tân Bình), người dân xung quanh phát hiện tháo chạy thoát thân. Cảnh sát PCCC cần hơn 2 giờ mới khống chế được ngọn lửa.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 21/2, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút tại khu nhà trọ nằm sâu trong hẻm 97, đường Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, sau đó lửa bùng lên dữ dội. Mọi người dùng bình chữa cháy mini, nước xông vào dập lửa nhưng do căn nhà bị khóa nên không thể tiếp cận được hiện trường, nhiều người xung quanh hốt hoảng tháo chạy.

Con hẻm nơ xảy ra vụ cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 11 điều 7 xe chữa cháy các loại cùng 44 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Do vụ cháy nằm sâu trong hẻm nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa

Sau hơn 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.