Khu dân cư số 6, Phúc Xá, Ba Đình: “Thoát” điểm phức tạp về ma túy

ANTĐ - Tròn 4 năm, khu dân cư số 6 phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội thực hiện lộ trình từ “tụ điểm”, xuống “điểm” và không còn phức tạp về ma túy. Khó có thể đo đếm nỗ lực, công sức đã bỏ ra của chính quyền  - cán bộ cơ sở,  và nhất là tập thể CAP Phúc Xá.

CSKV CAP Phúc Xá trao đổi thông tin với cán bộ cơ sở khu dân cư số 6

Trung tá Kim Minh Đức - Trưởng CAP Phúc Xá chia sẻ, tính từ năm 2008 đến nay, 2 tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn đã được xóa. Đầu tiên là tụ điểm khu K95 (đã được thành phố công nhận); và giờ là khu dân cư số 6. Chỉ huy CAP Phúc Xá tâm sự, không thể kể hết những tâm huyết, chỉ đạo của CATP, CAQ trong hành trình xóa điểm phức tạp ở khu dân cư số 6 và nhất là sự vào cuộc của chính quyền, nhân dân cơ sở. Đảng ủy phường ra Nghị quyết. Khu dân cư cũng có Nghị quyết. Còn với CAP, xóa điểm nóng ma túy ở khu dân cư số 6 thực sự là nhiệm vụ vì nhân dân, vì danh dự, Trung tá Kim Minh Đức cho biết, cấp ủy, chính quyền cơ sở có Nghị quyết đối với “cuộc chiến” chống ma túy ở khu dân cư số 6, vừa để xác định – kéo trách nhiệm, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, người dân; cũng như sự cam kết không để “cái chết trắng” tồn tại.

Tiếp xúc với người nghiện, hay đối tượng có biểu hiện “kinh doanh”  ma túy, ai chẳng ngại. Nhưng cán bộ cơ sở khu dân cư số 6, cùng sự sát cánh của CAP, của CSKV, đã vượt qua. Các anh đến từng nhà đối tượng, trò chuyện, vận động, tâm sự chân tình. “Mưa dầm thấm lâu”, nhiều người nghiện đã dần dần dừng sử dụng ma túy. Một yếu tố khác giúp đội ngũ cán bộ cơ sở mạnh dạn hơn trên mặt trận đấu tranh với “cái chết trắng”, là sự quyết liệt thường xuyên, liên tục của lực lượng Công an. 

Có những con số “biết nói” chúng tôi ghi ở CAP Phúc Xá: 6 tháng đầu năm 2104, đơn vị bắt, xử lý số vụ ma túy vượt 132% chỉ tiêu của cả năm. Riêng tại khu dân cư số 6, CAP bắt 5 đối tượng ma túy trọng điểm đều là cư dân khu 6. Trong đó có những “boong-ke” như Lê Thị Năm, trú tại 34 khu Nghĩa Dũng; Lưu Đức Thắng – hàng xóm của Năm… Một vài trường hợp nghiện ma túy hay có biểu hiện buôn bán ma túy, CAP đều đã đưa vào tầm ngắm và lên kế hoạch xử lý triệt để.

Bà Ninh Thị Phúc - Phó Bí thư khu dân cư số 6 kể, mấy năm trở lại đây, có nhiều hộ gia đình từ nơi khác chuyển đến Phúc Xá, đến khu dân cư số 6. Họ tâm sự: “nghe tiếng Phúc Xá không còn phức tạp về ma túy như ngày nào”. Đó thực sự là một trong những thành quả lớn nhất mà chính quyền cơ sở thu được, bằng sự bền bỉ, bằng quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì sự bình yên của người dân, khu phố.